Hơn 10.000m2 đất tại xã Hòa Lạc (Thạch Thất) vừa chính thức có lệnh thu hồi sau 17 năm rơi vào cảnh "đắp chiếu". Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Constrexim - Meco đang đối mặt với sự trừng phạt mạnh tay từ chính quyền Thủ đô do hàng loạt vi phạm kéo dài.
![]() |
| Sở NN&MT Hà Nội phối hợp với các quận, huyện (cũ) cũng phát hiện, bổ sung thêm 117 dự án có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai. Trong đó, 71 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, 46 dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (ảnh minh họa). |
Hồ sơ dự án cho thấy, sai phạm của Constrexim - Meco không chỉ dừng lại ở việc chậm tiến độ. Doanh nghiệp này đã chây ỳ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trong thời gian dài. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế tài chính nhưng phía doanh nghiệp vẫn không chấp hành nộp tiền.
Khu đất vốn được giao từ thời tỉnh Hà Tây (năm 2008) để làm chợ và khu dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, thay vì hình thành một trung tâm sầm uất, nơi đây chỉ là bãi đất trống lãng phí, dù đã được thành phố "ưu ái" gia hạn thêm 24 tháng để sửa sai.
Trong thông báo mới nhất, UBND TP. Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp phải dọn dẹp toàn bộ tài sản trên đất trong vòng 45 ngày. Đây được xem là "tối hậu thư" cuối cùng trước khi thành phố ban hành quyết định thu hồi đất chính thức.
Việc thu hồi này không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là thông điệp cảnh báo đanh thép: Hà Nội không còn chỗ cho những dự án "giữ chỗ" rồi bỏ hoang.
Trường hợp của Constrexim - Meco chỉ là một mắt xích trong chiến dịch rà soát quy mô lớn. Tính đến đầu năm 2026, Hà Nội đã mạnh tay gạt tên 439 dự án khỏi danh sách chậm triển khai sau khi xử lý quyết liệt.
Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn đang tiếp tục truy quét 117 dự án vốn ngoài ngân sách có dấu hiệu "ngâm" đất. Những quỹ đất sạch sau thu hồi sẽ ngay lập tức được tái phân bổ cho các nhà đầu tư có năng lực thực chất, nhằm giải phóng nguồn lực kinh tế đang bị nghẽn lại bởi các dự án "treo".