Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn thống nhất với báo cáo và kiến nghị của Công an thành phố về tình hình hoạt động trông giữ phương tiện, trong đó nêu rõ nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp liên quan đến công tác an ninh và quản lý trật tự đô thị.
UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã cùng các đơn vị liên quan trong việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện. Việc cấp phép phải bảo đảm đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và nhu cầu gửi xe hợp pháp của người dân.
Sở Xây dựng đồng thời có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND TP. Hà Nội những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo xử lý.
![]() |
Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm đơn vị trông giữ xe kê khai doanh thu không trung thực |
Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội giao Thuế TP. Hà Nội tiến hành rà soát toàn bộ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trông giữ phương tiện. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm như kê khai doanh thu, nộp thuế không đúng thực tế hoặc báo cáo lỗ nhiều năm liên tiếp, cơ quan thuế cần phối hợp với Công an TP. Hà Nội xác minh, xử lý nghiêm và báo cáo kết quả về UBND TP Hà Nội.
Công văn cũng yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nắm tình hình thực tế hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trái phép để kinh doanh trông giữ xe.
Đồng thời, các địa phương cần thường xuyên trao đổi thông tin với Sở Xây dựng và Công an TP. Hà Nội về diễn biến phức tạp, phát sinh trong hoạt động trông giữ phương tiện để phối hợp kịp thời, bảo đảm an ninh, trật tự và mỹ quan đô thị.
Chỉ đạo này của UBND TP. Hà Nội được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm tăng cường kỷ cương trong quản lý dịch vụ trông giữ phương tiện, chống thất thu ngân sách, đồng thời chấn chỉnh tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông vốn đã tồn tại nhiều năm qua.