Theo dự thảo, nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 được trích bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản. Đối tượng áp dụng là người đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên.
Trong quá trình lấy ý kiến, một số cơ quan đề nghị mở rộng phạm vi thụ hưởng chính sách. Cụ thể, Văn phòng Thành ủy kiến nghị bổ sung nhóm lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ – những người làm các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, được quản lý và áp dụng chính sách như công chức.
![]() |
Hà Nội: Chưa mở rộng đối tượng hưởng chi thu nhập tăng thêm ngoài cán bộ, công chức, viên chức |
Tương tự, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội đề nghị bổ sung nhóm lao động hợp đồng có thời hạn theo Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND. Trung tâm cho rằng, các trường hợp này thực hiện công việc chuyên môn tương tự công chức nhưng hiện chỉ được hưởng lương theo hệ số, chưa được hưởng phụ cấp công vụ như công chức hoặc hợp đồng theo Nghị định 111.
Sở Y tế Hà Nội cũng đề xuất mở rộng thêm nhóm lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên. Ngoài ra, đề xuất bổ sung các đơn vị sự nghiệp công lập có mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên dưới 10% theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.
Phản hồi các ý kiến trên, Sở Nội vụ Hà Nội – cơ quan được giao chủ trì tổng hợp cho rằng cần giữ nguyên quy định về đối tượng được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm, thực hiện đúng theo khoản 3 và 4 Điều 15 của Luật Thủ đô. Theo đó, chỉ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên.
Sở Nội vụ cho biết, việc duy trì nguyên tắc này nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Thủ đô và thống nhất với thực tế chi ngân sách hiện nay, khi Sở Tài chính chỉ cấp kinh phí chi thu nhập tăng thêm cho các đơn vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu sự nghiệp.