Cụ thể, thiên tai làm 2 người chết (một người do cây đổ tại phường Tân Hiệp, một người bị nước cuốn trôi tại phường Bình Dương) và 4 người bị thương (2 người do sụt lún mặt đường ở phường Chánh Hòa, 2 người bị cây xanh ngã đổ trong mưa dông tại phường Đông Hòa).
Về tài sản, có 79 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái ở các phường Chợ Quán, Tân Đông Hiệp, Tân Khánh, Dĩ An, Đông Hòa và các xã Bình Chánh, Củ Chi, Vĩnh Lộc, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên; 2 nhà trọ tại phường Tân Đông Hiệp; 4 nhà tạm ở các phường Thuận An, Tân Khánh, Đông Hòa và xã An Long; 2 trường học bị hư hỏng vách nhôm kính, trần thạch cao ở phường Tân Đông Hiệp; cùng 1 kho hàng tại xã Bình Chánh.
![]() |
TP. Hồ Chí Minh thiệt hại hơn 11 tỷ đồng do thiên tai trong 9 tháng đầu năm |
Trong lĩnh vực nông nghiệp, mưa lớn và gió lốc gây hư hỏng 9 nhà màng trồng dưa lưới ở các xã Phú Giáo, Đất Đỏ; thiệt hại 51,98ha lúa tại phường Bình Dương và xã Thường Tân; 2,5ha hoa màu tại phường Bình Dương; 4,48ha ao cá ở phường Tân Khánh; 9ha chuối ở xã Bắc Tân Uyên; 3,43ha cây ăn quả lâu năm ở các xã Phú Giáo, Đất Đỏ, Hòa Hội; và 5,3ha cây công nghiệp tại các xã Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Xuyên Mộc, Hòa Hội.
Về giao thông – thủy lợi, thiên tai làm sụp lún cống và mặt đường tuyến DH-604 đến DH-605 (phường Chánh Hòa); bể 15m bờ suối giữa (phường Chánh Hiệp); gây ngập 7ha đất tại dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp; ngập làm hư hỏng 155 máy móc, thiết bị thi công tại công trình nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai, phường Bình Dương); đồng thời làm trôi một cầu dân sinh tại phường Bình Hòa.
Ngoài ra, mưa dông còn khiến 10 trụ chiếu sáng ở xã Phú Giáo, 6 trụ hạ thế tại các phường Bến Cát, Tân Đông Hiệp, Thuận An, cùng 2 biển báo giao thông ở phường Đông Hòa bị gãy đổ; khoảng 200 cây xanh bóng mát ở các phường Phú Lâm, Đông Hòa, Bến Cát, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Tân Khánh, Tân Uyên và các xã Củ Chi, Phú Giáo, Phước Hòa, An Long cũng bị ngã đổ.
Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, trong 3 tháng cuối năm 2025, Thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống thiên tai. Các địa phương và đơn vị được yêu cầu thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để kịp thời ứng phó, chủ động triển khai các phương án phòng chống, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố; đồng thời bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương hai cấp trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.