Sáng 20/10, Bộ Tài chính tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Thống kê Thế giới và toạ đàm cấp cao với chủ đề “Thống kê vì tương lai bền vững trong kỷ nguyên số - Hành trình giám sát SDG của Việt Nam”.
Phát biểu tại buổi lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Thống kê Thế giới và toạ đàm cấp cao với chủ đề “Thống kê vì tương lai bền vững trong kỷ nguyên số - Hành trình giám sát SDG của Việt Nam”, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), bà Nguyễn Thị Hương cho biết, ngày 3/6/2010, Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức phê chuẩn ngày 20/10 hằng năm là Ngày Thống kê Thế giới. Năm 2015, Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định kỷ niệm Ngày Thống kê Thế giới với chu kỳ 5 năm một lần.
Năm nay, cộng đồng thống kê toàn cầu tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê Thế giới lần thứ tư (20/10/2025). Đây là dịp tôn vinh giá trị cống hiến, tính trung thực, sự chuyên nghiệp của công tác thống kê, nâng cao nhận thức của Chính phủ và người dân về vai trò quan trọng của dữ liệu, số liệu thống kê trong xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng vì một tương lai phát triển bền vững.
![]() |
Toạ đàm "Thống kê vì tương lai bền vững trong kỷ nguyên số - Hành trình giám sát SDG của Việt Nam”. |
Chủ đề của Ngày Thống kê Thế giới năm 2025 là “Thúc đẩy thay đổi bằng dữ liệu và số liệu thống kê chất lượng cho mọi người". Chủ đề này mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thế giới đang tiến gần đến cột mốc năm 2030 để đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 Mục tiêu phát triển bền vững được Liên hợp quốc thông qua vào năm 2015.Cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, trong những năm qua, ngành Thống kê Việt Nam luôn tích cực tham gia, đóng góp vào hoạt động thống kê khu vực và toàn cầu, không ngừng đổi mới để biên soạn và cung cấp kịp thời thông tin thống kê kinh tế, xã hội, phục vụ đắc lực cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định chính sách và điều hành từ Trung ương đến địa phương.
Chủ đề Ngày Thống kê Thế giới năm 2025 càng khẳng định cam kết của hệ thống thống kê quốc gia trong ứng phó với những thách thức mới, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên dữ liệu toàn cầu.
Tại buổi lễ, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã đọc Thư chúc mừng Ngày Thống kê Thế giới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đây là nguồn cổ vũ lớn lao cho những người làm công tác thống kê.
Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm, truyền thống tốt đẹp và những kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê và những người làm công tác thống kê trong cả nước luôn chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng thông tin thống kê, bảo đảm số liệu trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phục vụ Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần quan trọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.
Trong khuôn khổ toạ đàm cấp cao với chủ đề "Thống kê vì tương lai bền vững trong kỷ nguyên số - Hành trình giám sát SDG của Việt Nam", các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ tầm quan trọng của dữ liệu, phân theo giới tính, độ tuổi, dân tộc trong việc giám sát SDG và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng; những khoảng trống và khuyến nghị.
Bên cạnh đó, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, chỉ ra những cơ hội, thách thức và giải pháp trong việc thúc đẩy số hóa hướng tới một tương lai bền vững dựa trên công nghệ số; làm rõ vai trò của thống kê đối với tiến trình phát triển đất nước; nhấn mạnh việc đổi mới và hợp tác trong thống kê. Đồng thời, hướng tới Tổng điều tra dân số dựa trên đăng ký, thực trạng và tìm phương hướng trong tương lai.