Cuộc gặp phát đi tín hiệu mạnh mẽ về một làn sóng đầu tư mới: Thông minh hơn, xanh hơn và bám sát dòng chảy công nghệ lõi của thế giới.
![]() |
| Đoàn công tác Việt Nam và đoàn công tác ADB (Ảnh: TTXVN). |
Grab đề xuất thử nghiệm xe tự hành và robot giao hàng
Tâm điểm thu hút sự chú ý của giới công nghệ là cuộc tiếp bà Chin Yin Ong - đồng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Năng lực Tổ chức Tập đoàn Grab.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của Tập đoàn Grab tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho người dân và các đơn vị kinh doanh.
Người đứng đầu Nhà nước cho biết, Việt Nam đang tăng tốc phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và các mô hình giao thông bền vững. Do đó, Grab hoàn toàn có thể nghiên cứu tham gia vào các lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, công nghệ xe tự hành và hạ tầng giao thông công cộng tại các đô thị lớn.
Đáp lời, đại diện Grab khẳng định Việt Nam là thị trường đặc biệt quan trọng. Tập đoàn này cam kết sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng đô thị thông minh, kết nối vận tải đa phương thức, hỗ trợ phương tiện xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Đáng chú ý, Grab bày tỏ mong muốn nghiên cứu cơ chế thử nghiệm đối với một số công nghệ mới như phương tiện tự hành và robot giao hàng tại Việt Nam. Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt lớn tái định hình bức tranh logistics và giao thông đô thị nội địa.
Dòng vốn xanh từ ADB và cú hích cho khu vực tư nhân
Tại cuộc tiếp ông Masato Kanda - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác lâu dài, tin cậy với ADB. Người đứng đầu Nhà nước mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng chống chịu trước các thách thức toàn cầu.
Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến của ADB trong các lĩnh vực: Kết nối năng lượng; Phát triển thị trường vốn; Hội nhập kinh tế số; Chuyển đổi xanh và tài chính xanh.
Chủ tịch ADB khẳng định Việt Nam là đối tác phát triển quan trọng và bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước các thành tựu tăng trưởng kinh tế - xã hội của nước ta. Ông Masato Kanda khẳng định ADB sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi xanh và đặc biệt nhấn mạnh sự quan tâm lớn đến việc hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam.
Đón sóng đầu tư nông nghiệp thông minh và an ninh y tế
Cũng trong chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có hai cuộc tiếp kiến quan trọng khác với lãnh đạo WHO và Tập đoàn Aboitiz Foods.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Saia Ma’u Piukala - Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (Ảnh: TTXVN). |
Tiếp ông Saia Ma’u Piukala - Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên môn để nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách, tăng cường năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp, đồng thời đề nghị WHO giới thiệu, phổ biến y học cổ truyền Đông y của Việt Nam ra thế giới.
Đại diện WHO cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở và bảo đảm an ninh y tế.
Tiếp ông Tristan Aboitiz - Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích tập đoàn này nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng phát thải thấp và triển khai các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững.
Phía Aboitiz Foods khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là năng lượng, thực phẩm - nông nghiệp, hạ tầng và chuyển đổi số theo đúng các tiêu chuẩn xanh hiện đại.
Chuỗi hoạt động nghị trường dày đặc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Philippines đã mở ra những không gian hợp tác kinh tế rất thực chất. Đây chính là bệ phóng để dòng vốn ngoại chất lượng cao chảy mạnh vào các ngành công nghiệp tương lai của Việt Nam trong giai đoạn tới.