Giai đoạn phát triển mới của đất nước không cần những bản báo cáo tròn trịa, mà cần những hành động bứt phá. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh thông điệp: “Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả”, cùng phương châm xuyên suốt “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”.
Thông điệp ấy không chỉ là mệnh lệnh, mà là chuẩn mực mới cho trách nhiệm và năng lực của từng cán bộ trong bối cảnh hiện nay.
![]() |
| Thông điệp hành động của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đang thổi luồng sinh khí mới, mang lại niềm tin về một Hà Nội, một Việt Nam bứt phá vượt trội. |
Thấm nhuần tinh thần ấy, Hà Nội bước vào năm 2026 với chủ đề: “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”. Thành ủy Hà Nội lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, dùng kết quả để đánh giá năng lực cán bộ. Thành phố vận hành theo công thức “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; gắn với yêu cầu “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”.
Sự thay đổi lớn nhất là việc Hà Nội quyết tâm xử lý 5 điểm nghẽn lớn: Úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Đây là những vấn đề nhức nhối bao năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến từng bữa ăn, giấc ngủ và chặng đường đi làm mỗi ngày của người dân.
Thành phố đưa việc tháo gỡ điểm nghẽn này vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với tinh thần: Quyết liệt hơn, đồng bộ hơn và áp dụng phương châm “đếm ngược thời gian”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả. ---
Trận mưa cuối tháng 5 và lời giải cho bài toán khẩn cấp
Minh chứng rõ nhất nằm ở cuộc chiến chống ngập. Đề án “Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026-2030” đã cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu giảm điểm ngập, giảm độ sâu và thời gian ngập.
![]() |
| Các đơn vị thi công dự án chống úng ngập trong thành phố Hà Nội thực hiện xuyên đêm để chạy đua tối đa thời gian trước khi mùa mưa bước vào cao điểm. |
Hiện nay, Thủ đô Hà Nội đã và đang quyết liệt triển khai đồng loạt 12 dự án chống ngập theo cơ chế khẩn cấp, bảo đảm quy trình khẩn cấp phải đi đôi với tiến độ khẩn cấp, không để xảy ra tình trạng kéo dài.
Bình thường, một dự án quy mô này mất ít nhất 2-3 năm, nhưng nay chỉ trong 4 tháng, 7 dự án khẩn cấp đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, dự kiến về đích đồng loạt trước ngày 30/6. Hiệu quả đã được chứng minh ngay lập tức. Trong trận mưa lớn cuối tháng 5 vừa qua, dù lượng mưa rất cao gây ngập cục bộ, nhưng nước đã rút nhanh hơn hẳn trước đây. Người dân bước ra đường sau cơn mưa, cảm nhận rõ rệt các hồ điều hòa và hệ thống thoát nước mới đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Khi chủ trương của Đảng hướng tới mục tiêu rõ ràng, lấy người dân làm trung tâm và đem lại chuyển biến thực chất, đó cũng là lúc niềm tin của nhân dân được củng cố vững chắc nhất, cùng hướng về một tương lai tươi sáng của Thủ đô và cả nước.