| Bài liên quan |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 hướng thúc đẩy BRICS tăng trưởng bao trùm |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ASEAN tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp truy bắt tội phạm xuyên biên giới |
Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 8–9/10/2026.
Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng thời là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị này. Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Thủ tướng Lê Minh Hưng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên được Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone tiếp đón trên cương vị mới.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, ý nghĩa nổi bật của chuyến thăm nằm ở tính kế thừa và tiếp nối các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất. Chuyến thăm góp phần cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi.
![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Lào, thúc đẩy gắn kết chiến lược và hợp tác kinh tế. |
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ với lãnh đạo chủ chốt của Lào. Hai bên dự kiến trao đổi các biện pháp triển khai hiệu quả những cam kết, thỏa thuận và văn kiện đã ký kết, đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ hợp tác.
Một trọng tâm được đặt ra là nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư và xác định những lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến rõ nét trong kết nối hai nền kinh tế.
Các ưu tiên được đề cập gồm kết nối thể chế, tài chính - tiền tệ, giao thông, logistics, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, du lịch, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với việc mở rộng không gian hợp tác và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế.
Theo Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, chuyến thăm tái khẳng định quyết tâm triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời góp phần thúc đẩy các kế hoạch, chương trình hợp tác đã được thống nhất, trong đó có những nội dung tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào đang có những chuyển biến tích cực. Kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD trong năm 2025 và hơn 1,6 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026.
Việt Nam hiện có 301 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký lũy kế hơn 7 tỷ USD, qua đó tiếp tục là một trong những nhà đầu tư lớn tại Lào.
Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD trong thời gian tới, hướng tới mốc 10 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời thúc đẩy đầu tư theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
Trong bối cảnh hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.000 km, việc tăng cường kết nối hạ tầng được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để mở rộng giao thương. Các lĩnh vực giao thông, logistics, năng lượng, cửa khẩu biên giới và hạ tầng số được xem là những mắt xích cần tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện.
Bên cạnh thương mại và đầu tư, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa lâu dài.
Hai bên đã thống nhất thành lập Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào và đang triển khai nội dung này. Việc đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu giữa học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ hai nước được kỳ vọng góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Lào.
Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, quan hệ hai nước cần tiếp tục được triển khai từ Trung ương tới địa phương, với sự tham gia và đồng hành của nhân dân. Trong đó, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố hai nước sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và gần gũi hơn với người dân.
Ở cấp độ đa phương, chuyến thăm cũng là dịp để hai Thủ tướng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế đa phương khác.
Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn triển khai các định hướng phát triển mới sau Đại hội của mỗi Đảng. Vì vậy, bên cạnh ý nghĩa củng cố quan hệ chính trị, chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực để các thỏa thuận hợp tác được chuyển hóa thành những chương trình, dự án cụ thể, nhất là trong thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.