Chủ nhật 22/03/2026 10:10
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An giải đáp băn khoăn của cử tri về giải ngân vốn đầu tư công

07/07/2023 20:14
Tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh này đã giải đáp băn khoăn của cử tri về giải ngân vốn đầu tư công...

Được biết, phiên thảo luận tại Tổ 1, đại biểu được bầu từ các đơn vị TP. Vinh, TX. Cửa Lò, TX. Hoàng Mai, huyện Hưng Nguyên, huyện Đô Lương đã tập trung đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công… Băn khoăn về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, đại biểu Nguyễn Hữu An – Chủ tịch UBND TX. Hoàng Mai kiến nghị: Để đẩy nhanh tiến độ, tạo sự chủ động cho chủ đầu tư trong việc giải ngân vốn đầu tư công thì cần xem xét, khắc phục ngay tình trạng chậm phân bổ giao vốn. Hàng năm, khi bố trí quy hoạch vốn thì bố trí toàn bộ vốn chứ không dàn trải theo từng giai đoạn.

Các đại biểu Tổ 1 tiên hành phiên thảo luận
Các đại biểu Tổ 1 tiến hành phiên thảo luận.

Đồng thời cho biết, quá trình triển khai dự án trên địa bàn thị xã Hoàng Mai gặp nhiều vướng mắc, trong đó có vướng mắc về thỏa thuận vị trí đấu nối. Vì hiện nay, tại các huyện đồng bằng thì vị trí đấu nối trên các tuyến đường cách nhau 1,5km là không phù hợp. Bởi vậy, đề nghị Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh trả lời giải quyết dứt điểm nội dung này. Về Dự án đường cao tốc Bắc – Nam, các địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hiện nay chủ đầu tư chủ yếu thi công tại các điểm chính, còn hệ thống đường gom không thi công và xử lý các vấn đề phát sinh chậm, không bảo đảm vệ sinh môi trường... gây bức xúc cho người dân. Đề nghị tỉnh có ý kiến, sớm hoàn thành dự án, đảm bảo niềm tin của người dân trong việc ủng hộ dự án.

Đại biểu Nguyễn Hữu An – Chủ tịch UBND TX. Hoàng Mai nêu kiến nghị
Chủ tịch UBND TX. Hoàng Mai Nguyễn Hữu An nêu kiến nghị.

Ông Trần Phan Long – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thị ủy Cửa Lò đề nghị tỉnh tổ chức đánh giá, rà soát năng lực từng đơn vị để có sàng lọc, ưu tiên các đơn vị thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tốt và xử lý các đơn vị, dự án chậm tiến độ. Thêm vào đó, làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức về tình trạng số dư tạm ứng kéo dài chưa thu hồi...

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thị ủy Cửa Lò Trần Phan Long kiến nghị
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thị ủy Cửa Lò Trần Phan Long kiến nghị.

Tại phiên thảo luận này, trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền, Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An Phạm Hồng Quang đã giải đáp những băn khoăn của các cử tri về giải ngân vốn đầu tư công: Tính đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Hiện, Nghệ An đang nằm tốp thứ 28 các Bộ, ngành, địa phương giải ngân trên mức trung bình. Tuy nhiên, so với yêu cầu và mong muốn chính đáng của các cử tri thì tỷ lệ giải ngân chưa đạt, mặc dù tỉnh rất quyết liệt đôn đốc các đơn vị giải ngân thường xuyên và liên tục. Nguyên nhân chậm giải ngôn vốn đầu tư công trong thời gian vừa qua là do năng lực các chủ đầu tư. Vì vậy, đề nghị các địa phương tiếp tục giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn. Phấn đấu đến cuối năm 2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt trên 95%.

Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An Phạm Hồng Quang đã giải đáp những băn khoăn của các cử tri về giải ngân vốn đầu tư công tại phiên thảo luận của các đại biểu Tổ 1
Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An Phạm Hồng Quang đã giải đáp những băn khoăn của các cử tri về giải ngân vốn đầu tư công tại phiên thảo luận của các đại biểu Tổ 1.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã chủ động rà soát điều chuyển vốn đầu tư công trên 150 tỷ đồng và hiện đang trình HĐND tỉnh tiếp tục điều chuyển trên 70 tỷ đồng cho các dự án khác. Đặc biệt, lần đầu tiên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết tập trung chỉ đạo đẩy nhanh vốn đầu tư công và thành lập các Tổ công tác của tỉnh do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì thực hiện. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã kiểm tra được 35 dự án tại 13 địa phương... Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chủ động rà soát tiến độ, kịp thời có phương án điều chỉnh, điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn đối với các dự án giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân để bổ sung cho các dự án khác có tiến độ tốt, còn thiếu vốn và có khả năng giải ngân, nhất là dự án trọng điểm. Điều chuyển ở những nơi giải ngân chậm sang những nơi giải ngân nhanh. Điều chuyển chủ trương đầu tư ở những chủ đầu tư không triển khai được lên các chủ đầu tư cấp trên.

Thi công dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2).
Thi công dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2)..

Đối với năng lực của các chủ đầu tư trì trệ, làm kém, làm chậm, không tập trung cao độ thì đề nghị tập huấn nâng cao trình độ, đồng thời bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý. Đối với những nhà thầu triển khai thi công chậm, thanh quyết toán chậm, hoàn ứng chậm thì đưa vào danh sách những đơn vị không mời thầu. Về việc phân bổ vốn dự án, thời gian qua, thực hiện phân bổ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Thời gian tới, các sở, ngành liên quan tiếp tục rút kinh nghiệm, phối hợp để thực hiện tốt nội dung này. Đối với các dự án đang triển khai chậm, hiện các sở, ngành đang theo dõi, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên để quyết liệt đẩy nhanh tiến độ.

Hoàng Lan

Tin bài khác
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.