Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền tỉnh Kanagawa tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thống đốc tỉnh Kanagawa Yuji Kuroiwa cùng đông đảo đại biểu, doanh nghiệp du lịch hai nước.
Tại hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại Kanagawa, Gia Lai cùng các địa phương đã giới thiệu những tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc, phù hợp với nhu cầu của du khách Nhật Bản; đồng thời quảng bá Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm Biển xanh".
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, hoạt động lần này không chỉ dừng ở việc giới thiệu hình ảnh mà hướng tới xây dựng kết nối thực chất với doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản, từng bước đưa thương hiệu du lịch Gia Lai tiếp cận thị trường Đông Bắc Á.
Một điểm nhấn trong chương trình xúc tiến lần này là định hướng chuyển từ quảng bá tiềm năng sang xây dựng sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng.
![]() |
| Tại chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam ở Kanagawa, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, giới thiệu những điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc và giá trị văn hóa của địa phương đến người dân, du khách Nhật Bản. |
Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đang tập trung phát triển 5 nhóm sản phẩm dành cho thị trường Nhật Bản gồm: nghỉ dưỡng biển chất lượng cao; du lịch văn hóa - di sản cộng đồng; khám phá thiên nhiên xanh; du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm văn hóa cà phê; du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng.
Việc định hình các sản phẩm chuyên biệt được xem là bước chuyển trong cách tiếp cận thị trường quốc tế, từ giới thiệu những gì địa phương có sang cung cấp những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của du khách.
Cùng với phát triển sản phẩm, Gia Lai giới thiệu chính sách hỗ trợ thu hút khách quốc tế thông qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027, tạo thêm điều kiện kết nối trực tiếp với các thị trường nước ngoài, trong đó có Nhật Bản.
Bên cạnh đó, mạng lưới đường bay Việt Nam - Nhật Bản của Vietnam Airlines cũng được giới thiệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước nghiên cứu, xây dựng các chương trình tour phù hợp và nhiều hình ảnh về điểm đến, sản phẩm du lịch, di sản văn hóa, cà phê và các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.
Trong khuôn khổ chương trình, Gia Lai tổ chức hoạt động giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp du lịch Nhật Bản. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh, 43 voucher đã được trao tặng cho đại biểu đến từ các đơn vị lữ hành quốc tế Nhật Bản, tạo thêm cơ hội tìm hiểu và hợp tác phát triển sản phẩm.
![]() |
| Đoàn công tác tỉnh Gia Lai trao đổi với lãnh đạo tỉnh Kanagawa về tăng cường kết nối, xúc tiến du lịch giữa hai địa phương. |
Lãnh đạo tỉnh Kanagawa đánh giá cao sự tham gia của Gia Lai tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 và bày tỏ ấn tượng với gian trưng bày, đặc biệt là sản phẩm "Nón ngựa Phú Gia".
Trong hai ngày diễn ra lễ hội, gian hàng Gia Lai thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành và hàng nghìn người dân Nhật Bản.
Du khách tìm hiểu về các điểm đến biển, cao nguyên, văn hóa, làng nghề truyền thống; đồng thời trải nghiệm cà phê và các sản phẩm OCOP của Gia Lai.
Đặc biệt, sản phẩm "Nón ngựa Phú Gia" đã tạo ấn tượng với nhiều khách tham quan Nhật Bản. Một du khách chia sẻ mong muốn sẽ đến Gia Lai để tìm hiểu về làng nghề truyền thống này sau khi trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng.
Sự hiện diện của Gia Lai tại Kanagawa không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn mở ra thêm những cơ hội hợp tác về du lịch, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Với việc chủ động xây dựng sản phẩm dành riêng cho thị trường Nhật Bản, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng khả năng tiếp cận bằng đường hàng không, Gia Lai đang từng bước đưa hình ảnh "Đại ngàn chạm Biển xanh" đến gần hơn với du khách quốc tế trong Năm Du lịch Quốc gia 2026.