Theo ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, chỉ trong vòng một tháng sau khi hoàn tất sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, dòng vốn FDI đã có bước nhảy vọt. Tính đến hết tháng 7/2025, Thành phố ghi nhận 1.073 dự án FDI được cấp mới, với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD. Phần còn lại là vốn từ các dự án điều chỉnh, mua cổ phần và mua lại phần vốn góp trong doanh nghiệp trong nước.
Đáng chú ý, khu vực các khu chế xuất, khu công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư. Riêng trong 7 tháng, các khu này đã đón nhận 2,43 tỷ USD vốn FDI, trong đó có 133 dự án cấp mới và 106 dự án điều chỉnh tăng vốn.
Đặc biệt, lĩnh vực công nghệ cao nổi lên như một “điểm sáng” khi thu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI. Nhiều dự án quy mô lớn được triển khai hoặc mở rộng, tiêu biểu như Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất vi mạch của Công ty BE Semiconductor Industries N.V (42 triệu USD), dự án tăng vốn của Amazon Data Services Việt Nam (48 triệu USD), hay dự án mở rộng của Dược phẩm GSK Việt Nam (133 triệu USD).
Theo đánh giá của Sở Tài chính, mức tăng trưởng FDI hơn 45% trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt là minh chứng rõ ràng cho sức hấp dẫn của TP. Hồ Chí Minh trong mắt nhà đầu tư ngoại.
![]() |
FDI vào TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 45% trong 7 tháng, dự báo tiếp tục bùng nổ |
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhận định: “Thu hút vốn FDI là một trong những điểm sáng nhất của kinh tế Thành phố trong 7 tháng qua. Kết quả này đến từ việc chúng ta không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.”
Thực tế cho thấy, nhiều tập đoàn quốc tế đang liên tục tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh để xúc tiến mở rộng đầu tư. Tập đoàn Techtronic Industries (TTI) đã công bố kế hoạch mở rộng sản xuất tại Nhà máy Milwaukee ở Khu công nghệ cao. Tập đoàn AEON (Nhật Bản) dự kiến xây dựng thêm 3 trung tâm thương mại lớn tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Trong lĩnh vực hạ tầng, các tập đoàn quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ. Gamuda Land (Malaysia) đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro kết nối TP. Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành. Liên danh PowerChina và Công ty Sucgi (Trung Quốc), cùng một số doanh nghiệp trong nước, đề xuất tham gia xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) và nhiều tuyến metro khác.
Các chuyên gia đánh giá, việc sáp nhập địa giới hành chính với hai địa phương công nghiệp trọng điểm đã giúp TP. Hồ Chí Minh gia tăng quy mô kinh tế, sở hữu quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực dồi dào, tạo sức hút lớn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.
Trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu có xu hướng dịch chuyển, TP. Hồ Chí Minh với lợi thế trung tâm tài chính – dịch vụ – công nghiệp công nghệ cao, được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm đến chiến lược” của các tập đoàn xuyên quốc gia.
Với đà tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm, cộng hưởng cùng các chính sách cải cách hành chính, phát triển hạ tầng và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, dòng vốn FDI vào TP. Hồ Chí Minh được dự báo sẽ tiếp tục “bùng nổ” trong thời gian tới, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Thành phố và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.