Vận hành các nhà máy điện chạy bằng khí đốt và than rất tốn kém. Mặt khác, gió và mặt trời không có chi phí cao như vậy. Nếu việc mở rộng năng lượng tái tạo tiến triển, việc sản xuất điện sẽ trở nên rẻ hơn. Nhưng khi nào điều đó sẽ xảy ra?
Biến động giá trên thị trường điện sẽ tiếp tục
Theo kế hoạch của chính phủ liên bang Đức cho năm 2030, chúng ta sẽ nhận thấy đợt giảm giá đáng kể đầu tiên trên thị trường bán buôn vào năm 2027. Thật không may, giá điện sẽ tăng nhẹ trở lại do việc loại bỏ than cứng và than non. Đây là lúc “hiệu ứng mùa đông” trở nên đáng chú ý. Bởi vì vào mùa hè, chúng ta sẽ có nguồn cấp dữ liệu cao từ các tấm PV, điều này sẽ đẩy giá mùa hè xuống, nhưng vào mùa đông sẽ không có nguồn cấp dữ liệu nào.
Vì năng lượng gió vẫn chưa được mở rộng nhanh chóng nên chúng ta sẽ nhận thấy giá các nhà máy nhiệt điện than sẽ được đưa ra khỏi lưới điện vào năm 2029 và 2030. Nhưng do sự mở rộng của công nghệ lưu trữ và nền kinh tế hydro vào những năm 1930, giá thị trường bán buôn sẽ giảm vào cuối thập kỷ này do sự mở rộng ngày càng tăng của năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, hiệu ứng này có đến được với khách hàng cuối cùng hay không còn phụ thuộc vào các thành phần giá khác, đặc biệt là phí mạng lưới, thuế và các loại thuế khác.
Người tiêu dùng không phải lúc nào cũng được hưởng lợi từ giá bán buôn rẻ hơn
Việc mở rộng năng lượng tái tạo làm giảm giá điện trên sàn chứng khoán. Những điều này có thể và nên được chuyển cho khách hàng sử dụng điện. Thật không may, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Đặc biệt trong cuộc khủng hoảng gần đây, tỷ suất lợi nhuận cao và do đó hiệu ứng trời cho được tạo ra nhờ lợi nhuận hào phóng của các nhà cung cấp điện - gây thiệt hại cho khách hàng sử dụng điện.
Giá điện được cấu thành từ nhiều thành phần. Thuế, phí và phí mạng lưới chiếm gần 60% giá điện. Đặc biệt, phí mạng sẽ tiếp tục tăng do quá trình chuyển đổi năng lượng và các dịch vụ hệ thống năng lượng khác như lưu trữ cũng sẽ được định giá.
Nhiều khách hàng đã được hưởng lợi từ việc sản xuất năng lượng tái tạo rẻ tiền từ hệ thống năng lượng mặt trời và gió của chính họ, thông qua mô hình điện của người thuê hoặc năng lượng cộng đồng hoặc các hình thức tham gia khác. Các ngành có thể đảm bảo mức giá cạnh tranh thông qua các thỏa thuận cung cấp trực tiếp (PPA). Nhưng nó không chỉ là về giá thấp mà còn là chi phí thấp. Chi phí giảm chủ yếu do mức tiêu thụ thấp. Do đó, cần phải luôn quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm.
Để mở rộng nhanh hơn, cần ít quan liêu hơn
Giá điện bán buôn hiện đã giảm đáng kể, đặc biệt là trong thời điểm có gió lớn hoặc năng lượng mặt trời được cung cấp. Vào năm 2022, tác động của năng lượng tái tạo trong việc giảm giá điện đặc biệt mạnh mẽ - nếu không có nguồn điện từ hệ thống gió và mặt trời, các nhà máy điện khí rất đắt tiền sẽ phải chạy thường xuyên hơn, đẩy giá điện lên cao hơn nữa. Tác động của việc giảm giá điện cũng thể hiện rõ trên thị trường tương lai: từ năm 2027 trở đi, giá điện tương lai sẽ thấp hơn chi phí vận hành dự kiến của các nhà máy điện khí hiệu quả nhất. Kỳ vọng đằng sau điều này là việc mở rộng năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục tiến triển.
Để việc mở rộng tiếp tục phát triển, chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương phải nhanh chóng giảm bớt quan liêu - ví dụ như đối với các mô hình điện cho người thuê đối với hệ thống năng lượng mặt trời hoặc giấy phép vận chuyển đối với tua-bin gió. Chúng ta cũng cần những tín hiệu thị trường thông minh để những khách hàng linh hoạt trong công nghiệp, thương mại và hộ gia đình chuyển mức tiêu dùng của họ sang những thời điểm điện rẻ. Tất cả người tiêu dùng sau đó được hưởng lợi từ điều này.
Quý Vũ t/h
