Theo dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế được đề xuất tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng, và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Với cách tính mới này, cá nhân có thu nhập 17 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc) sẽ chưa phải nộp thuế. Tương tự, người có thu nhập 24 triệu đồng/tháng kèm 1 người phụ thuộc hoặc 31 triệu đồng/tháng với 2 người phụ thuộc cũng chưa đến ngưỡng chịu thuế.
Dự thảo đồng thời giao Chính phủ được quyền điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo biến động giá cả và thu nhập, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.
![]()  |   		
| Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng | 
Một điểm đáng chú ý là biểu thuế lũy tiến từng phần được đề xuất giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc thu nhập.
Mức thuế thấp nhất vẫn là 5% cho thu nhập đến 10 triệu đồng/tháng, trong khi mức cao nhất 35% áp dụng với thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng, thay vì từ 80 triệu như hiện hành.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc rút gọn số bậc thuế nhằm đơn giản hóa chính sách, giảm áp lực hành chính thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, nhất là nhóm lao động có thu nhập trung bình.
  Bổ sung thu nhập chịu thuế và điều chỉnh ngưỡng chịu thuế một số khoản
Dự thảo cũng mở rộng phạm vi thu nhập chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh, theo hướng bổ sung thêm một số khoản thu nhập mới.
Mức doanh thu không phải nộp thuế được điều chỉnh lên 200 triệu đồng/năm nhằm đồng bộ với quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng.
Đáng chú ý, thuế suất từ 2% lên 5% được áp dụng với các khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung số, trò chơi điện tử trực tuyến. Ngưỡng thu nhập tính thuế đối với các khoản trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế, quà tặng cũng được nâng từ 10 triệu lên 20 triệu đồng/lần.
Một nội dung mới gây chú ý là đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, với mức thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng mỗi lần.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, quy định này nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý thị trường vàng, đồng thời giúp Chính phủ có công cụ pháp lý điều hành, ngăn chặn đầu cơ, và thu hút nguồn lực xã hội trở lại nền kinh tế thực.
Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội – do ông Phan Văn Mãi làm Chủ nhiệm – đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng quy định này. Một số ý kiến cho rằng việc đánh thuế với người dân chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ có thể “chưa thực sự hợp lý”, và cần xem xét yếu tố nhân văn, xã hội trong chính sách thuế.
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, riêng các quy định liên quan đến tiền lương, tiền công và biểu thuế lũy tiến sẽ thực thi từ ngày 1/1/2026, để bảo đảm đồng bộ với thời điểm áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới.
Việc sửa đổi luật lần này được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa tạo công bằng giữa các nhóm thu nhập, vừa tăng khả năng điều tiết hợp lý của ngân sách Nhà nước trong bối cảnh thu nhập và giá cả có nhiều biến động.