![]() |
| Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên phát biểu |
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics hàng đầu cả nước. Trong hành trình đó, kinh tế tư nhân được xác định là lực lượng tiên phong, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.
Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố đã nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương bằng những chương trình hành động và kế hoạch triển khai đồng bộ. Tổng cộng 63 nhiệm vụ trọng tâm đã được giao cho các đơn vị với lộ trình rõ ràng, bảo đảm trách nhiệm cụ thể trong từng khâu thực hiện.
Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu có trên 87.000 doanh nghiệp hoạt động; khu vực kinh tế tư nhân duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14,5% đến 15% mỗi năm, đóng góp khoảng 43-45% GRDP và chiếm từ 55-57% tổng thu ngân sách nội địa của thành phố.
![]() |
| Ảnh toàn cảnh |
Những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng liên tục được cải thiện. Các giải pháp cải cách hành chính, hỗ trợ pháp lý, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp đã góp phần giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn cả về số lượng lẫn quy mô. Nhiều doanh nghiệp đã từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn còn tồn tại. Trong đó, một số thủ tục liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng, môi trường, xây dựng vẫn mất nhiều thời gian xử lý. Bên cạnh đó, bài toán tiếp cận quỹ đất sạch phục vụ mở rộng sản xuất, các quy định về phòng cháy chữa cháy khi cải tạo nhà xưởng, nguy cơ thiếu hụt nguồn điện cho sản xuất công nghiệp và tình trạng khan hiếm lao động chất lượng cao tiếp tục là những thách thức lớn đối với doanh nghiệp.
Các ý kiến cho rằng, nếu những “điểm nghẽn” này được tháo gỡ kịp thời, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm dư địa để bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhiều hơn các nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý nhà nước. Theo đó, các cơ quan chức năng cần chuyển từ tư duy quản lý mang tính kiểm soát sang tư duy đồng hành, hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn diện thủ tục hành chính, kiên quyết cắt giảm những quy trình không còn phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế để xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến hoàn thuế, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các quy định về phòng cháy chữa cháy theo hướng linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn sản xuất.
Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung phát triển quỹ đất sạch phục vụ đầu tư, bảo đảm hạ tầng năng lượng ổn định cho hoạt động sản xuất công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thực tế của thị trường.
Thông điệp được đưa ra tại hội nghị thể hiện rõ quyết tâm của Hải Phòng trong việc kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn là nền tảng để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần đưa Hải Phòng bứt phá trong giai đoạn mới.