Nguy cơ cháy rừng tại Hà Tĩnh đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng khi toàn bộ 62 xã, phường thuộc diện theo dõi trên địa bàn tỉnh được cảnh báo cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm trong ngày 2/6.
Thông tin từ hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, Hà Tĩnh nằm trong nhóm địa phương có số điểm cảnh báo cháy rừng cao nhất cả nước. Chỉ đứng sau Thanh Hóa với 144 khu vực, Nghệ An 117 khu vực, Gia Lai 89 khu vực và Đà Nẵng 82 khu vực, Hà Tĩnh ghi nhận 62 khu vực ở cấp cảnh báo cao nhất.
![]() |
Theo dữ liệu cập nhật trong ngày 2/6, cả nước có khoảng 1.093 khu vực cấp xã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Trong đó, 89 khu vực ở cấp III (cảnh báo cao), 223 khu vực ở cấp IV (nguy hiểm) và tới 781 khu vực ở cấp V (cực kỳ nguy hiểm).
Tại Hà Tĩnh, các địa phương nằm trong diện cảnh báo cấp V trải rộng từ vùng ven biển đến miền núi, bao gồm các xã Việt Xuyên, Thạch Lạc, Thạch Khe, Sơn Giang, Đức Đồng, Thiên Cầm, Hồng Lộc, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Đức Thọ, Lộc Hà cùng nhiều địa phương khác. Các phường Hoành Sơn, Trần Phú, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Thành Sen, Vũng Áng, Hải Ninh và Sông Trí cũng nằm trong danh sách cảnh báo.
Diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt, độ ẩm không khí thấp và thảm thực bì khô dễ bắt lửa được xem là những nguyên nhân chính khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng trên diện rộng.
Dữ liệu giám sát đến 15 giờ 30 phút ngày 2/6 cho thấy hệ thống vệ tinh đã phát hiện 232 điểm cháy trên phạm vi cả nước. Trong số này có 73 điểm nằm trong khu vực có rừng và 159 điểm nghi nằm ngoài khu vực rừng.
Trước tình hình trên, cơ quan quản lý lâm nghiệp đề nghị các địa phương duy trì chế độ trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ; tăng cường theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết và kịp thời phát hiện, xử lý các điểm cháy ngay từ khi mới phát sinh nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát thành cháy lớn.
Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm, chính quyền cơ sở được yêu cầu rà soát phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và vật tư phục vụ công tác chữa cháy khi có tình huống xảy ra.
Trước đó, ngày 26/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2026.
Bộ đề nghị các địa phương kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những khu vực có nguy cơ cháy cao; rà soát, bổ sung các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn lực, phương tiện và sẵn sàng huy động lực lượng khi xảy ra sự cố.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt tại các khu vực giáp rừng và vùng thường xuyên xảy ra tình trạng đốt thực bì, xử lý nương rẫy.
Cơ quan chức năng cũng lưu ý, trong trường hợp xảy ra cháy rừng, các địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để dập lửa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trong bối cảnh đợt nắng nóng đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh được xác định là một trong những địa phương cần duy trì mức cảnh giác cao nhất để bảo vệ diện tích rừng và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ cháy lớn trong thời gian tới.