Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân xã Mù Cang Chải, chiều 17/7, mưa lớn đã làm 8 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 8 hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Đáng lo ngại, nhiều khu vực trên địa bàn xã đang có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá; mực nước suối Nậm Kim tiếp tục dâng cao và chảy xiết, đe dọa trực tiếp các hộ dân sinh sống ven suối cùng nhiều công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng thiết yếu.
![]() |
| Nhiều khu vực trên địa bàn xã đang có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá |
Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu địa phương triển khai nghiêm phương châm "4 tại chỗ", huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời bố trí nơi ở tạm, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho các hộ phải sơ tán.
Bên cạnh công tác sơ tán dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu tăng cường cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, cầu, đường và ngầm tràn bị ngập hoặc hư hỏng; khẩn trương thống kê thiệt hại để triển khai chính sách hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Các địa phương được giao chủ động sử dụng nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả. Trường hợp vượt khả năng cân đối phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.
Đặc biệt, Ủy ban nhân dân xã Mù Cang Chải phải duy trì chế độ trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, liên tục cập nhật tình hình và báo cáo lãnh đạo tỉnh; đồng thời hướng dẫn các địa phương thống kê thiệt hại, triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.
Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, ách tắc giao thông, bố trí biển cảnh báo, rào chắn và phân luồng tại các khu vực nguy hiểm.
Trong khi đó, Sở Tài chính phối hợp rà soát, tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng quy định.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán người dân, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực xảy ra thiên tai và kiểm soát không để người, phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, tăng cường phối hợp trong công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến khó lường, việc chủ động ứng phó, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và huy động hiệu quả lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, sớm ổn định đời sống và sản xuất trên địa bàn.