Bài liên quan |
Nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng để mất vốn chủ sở hữu |
Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Bộ Xây dựng tổ chức mới đây, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Trần Hồng Minh, bức tranh sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ đã phần nào hé lộ gam màu khởi sắc, thể hiện nỗ lực thích ứng và tinh thần linh hoạt cao trong bối cảnh ngành xây dựng đối mặt nhiều thách thức.
Tín hiệu phục hồi rõ nét
Theo báo cáo từ Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Xây dựng), tổng giá trị sản xuất toàn khối ước đạt gần 29.515 tỷ đồng, tương đương 47,05% kế hoạch năm. Doanh thu đạt trên 30.065 tỷ đồng (46,67% kế hoạch), trong khi lợi nhuận lên đến 2.358 tỷ đồng, vượt 537 tỷ đồng so với kế hoạch. Những con số tích cực này không chỉ phản ánh sự hồi phục rõ nét của các doanh nghiệp sau giai đoạn khó khăn mà còn là minh chứng cho hiệu quả trong điều hành và thực thi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: "Trong bối cảnh cả nước đang dồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, ngành xây dựng cần đóng vai trò tích cực trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội". Ngay sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập, Bộ đã kịp thời giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, với chỉ tiêu tăng trưởng trên 8% được xem là “kim chỉ nam” cho hoạt động điều hành năm 2025.
![]() |
Doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng thu về hơn 30 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm. Ảnh minh họa |
Cơ cấu lại doanh nghiệp
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tiến độ triển khai Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021–2025. Các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc việc thoái vốn khỏi các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả, đồng thời tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi. Quá trình này được triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, căn cứ theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg cùng các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
Song song với đó, nhiều tổng công ty cũng đã chủ động tinh gọn bộ máy, hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng hiện đại, hiệu quả và linh hoạt hơn. Việc chuyển đổi từ cơ chế điều hành hành chính sang tiếp cận thị trường đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch, chủ động và hiệu suất – điều mà các doanh nghiệp thuộc Bộ đang từng bước đáp ứng.
Thách thức không nhỏ, quyết tâm càng lớn
Bên cạnh kết quả tích cực, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại kéo dài cần được tháo gỡ. Trong đó, nổi bật là những vướng mắc liên quan đến các đơn vị như Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), nhà máy đóng tàu Dung Quất, hay các công ty như VFC, VFL, Sông Cấm, Hạ Long… Đây là những mắt xích cần có giải pháp xử lý quyết liệt, trách nhiệm và đồng bộ từ các bên liên quan.
Đặc biệt, công tác quyết toán vốn nhà nước trước khi chuyển đổi doanh nghiệp sang mô hình công ty cổ phần theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 5/6/2025 đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tiến độ và sự phối hợp liên ngành. Để tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới, Vụ Quản lý doanh nghiệp đề xuất các đơn vị khẩn trương cập nhật điều lệ tổ chức, ban hành quy chế quản lý mới phù hợp với Luật số 68/2025/QH15 – có hiệu lực từ ngày 1/8/2025.
Chuyển đổi số và mở rộng thị trường - hai trụ cột tăng trưởng
Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng lưu ý các doanh nghiệp cần chủ động xác định lại trách nhiệm trong việc mở rộng thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu và tăng cường tiếp cận khách hàng mới. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ khu vực tư nhân và nhà thầu quốc tế, tư duy đổi mới là điều kiện tiên quyết để đảm bảo duy trì đà tăng trưởng.
Cùng với đó, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ sống còn. Từ công tác quản lý dự án, vận hành doanh nghiệp đến giám sát thi công, tất cả đều cần được số hóa để tăng cường tính minh bạch, giảm thời gian xử lý và tối ưu chi phí. Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: "Các doanh nghiệp cần tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới, phát triển nền tảng dữ liệu thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau thông qua chia sẻ thế mạnh".
Với nền tảng kết quả tích cực trong nửa đầu năm và sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu các doanh nghiệp hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2025 – năm bản lề sau khi Bộ sáp nhập, tái cơ cấu tổ chức. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế đơn thuần mà còn là cam kết chính trị, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP toàn quốc trên 8% trong năm nay.