![]() |
Ông Phạm Văn Cách – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm cùng đồng phạm |
Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 đến nay, ông Phạm Văn Cách – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm cùng các đồng phạm đã lợi dụng kẽ hở trong quy định đấu thầu, lỏng lẻo trong giám sát hợp đồng cung cấp thuốc để thực hiện hành vi gian dối, thông đồng với những cá nhân có quyền lực trong ngành y tế nhằm trục lợi từ nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Với vai trò là người đứng đầu Công ty Dược Sơn Lâm, ông Cách đã liên kết với ông Nguyễn Mạnh Quyền – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ – để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng từ BHXH tỉnh Bắc Giang và phần đồng chi trả của người dân.
Để các hợp đồng cung cấp thuốc của Công ty Sơn Lâm được “thuận buồm xuôi gió”, ông Cách đã chi hơn 71 tỷ đồng tiền hối lộ cho nhiều cá nhân có chức vụ trong các bệnh viện, trung tâm y tế từ Bắc vào Nam. Đây là khoản chi “hoa hồng” bất hợp pháp nhằm đổi lấy sự im lặng, đồng thuận và thuận lợi trong việc xét duyệt, ký kết và thực hiện hợp đồng mua thuốc.
Một trong những trường hợp điển hình là ông Huỳnh Nguyễn Lộc – nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Với quyền quyết định trong việc ký kết hợp đồng thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT tại viện, ông Lộc đã nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ ông Cách. Sau khi bị điều tra, ông Lộc đã chuyển trả 7 tỷ đồng cho con dâu ông Cách là bà Bùi Thị Thanh Hương – để trả lại một phần khoản chi này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là tiền liên quan đến hành vi phạm tội và sẽ bị xử lý trong cùng vụ án.
Tại tỉnh Thái Nguyên, bà Trương Thị Thu Hương – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền – cũng bị cáo buộc đã nhận hơn 10 tỷ đồng từ ông Cách để “tạo điều kiện thuận lợi” cho Công ty Dược Sơn Lâm trong quá trình ký và thực hiện hợp đồng mua thuốc.
Không dừng lại ở đó, trong quá trình liên danh với Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng, ông Cách đã phối hợp với ông Tống Viết Phải – Tổng Giám đốc công ty này – chi hơn 4 tỷ đồng “hoa hồng” cho 12 bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn TP. Đà Nẵng nhằm tránh bị gây khó dễ khi cung cấp thuốc.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định ông Thân Đức Lại – nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang – đã lợi dụng chức vụ để tạo điều kiện giải ngân tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh BHYT trái quy định, và nhận 700 triệu đồng từ ông Nguyễn Mạnh Quyền.
Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, phạm vi rộng lớn và diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của ngành y tế và hệ thống BHYT. Hành vi móc ngoặc giữa doanh nghiệp dược với quan chức ngành y đã không chỉ gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, mà còn làm xói mòn niềm tin của người dân đối với công tác quản lý y tế và bảo hiểm xã hội.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 23 bị can về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.