Mỹ đang sản xuất rất nhiều dầu thô, điều này đang đưa một số lượng siêu tàu chở dầu kỷ lục đến lấp đầy tại Bờ Vịnh và gửi đến các thị trường trên khắp thế giới.
Bloomberg cho biết 48 tàu sẽ đến Mỹ trong ba tháng tới. Đây là mức cao nhất trong ít nhất sáu năm.
Đồng thời, Nga và Ả Rập Saudi, hai trong số những nhà cung cấp dầu lớn nhất trong OPEC+, đã cắt giảm sản lượng để đẩy giá tăng. Sau đó, vào tháng trước, giới giao dịch lại căng thẳng vì khả năng chiến tranh giữa Israel và Hamas sẽ lan sang các khu vực khác, khiến việc khai thác dầu trở nên khó khăn hơn.
Ngoài ra, tháng trước, Mỹ đã sản xuất 13,2 triệu thùng dầu thô, mức cao nhất từ trước đến nay và xuất khẩu đang ở mức cao nhất kể từ năm 2015, khi các giới hạn được dỡ bỏ.
Báo cáo tháng 10 của Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết Mỹ đã xuất khẩu khoảng 3,99 triệu thùng dầu mỗi ngày trong nửa đầu năm 2023.
Theo một nhà phân tích nói chuyện với Bloomberg, xuất khẩu trong tháng tới từ Bờ Vịnh Hoa Kỳ sẽ đạt 4,1 triệu thùng, cao hơn 100.000 thùng so với tháng 12 năm ngoái.
Mỹ gửi thêm dầu thô “nhẹ, ngọt” sang các nước khác và giữ lại loại nặng hơn để sử dụng ở Mỹ.
Theo báo cáo của EIA từ tháng trước, Mỹ vẫn mua nhiều dầu hơn bán. Nhiều nhà máy của Mỹ được xây dựng để xử lý dầu thô “nặng, chua”, mặc dù nước này đang sản xuất rất nhiều loại dầu này.
PV tổng hợp