Diễn biến này phản ánh rõ áp lực chi phí gia tăng, biên lợi nhuận suy giảm, trong bối cảnh Đồ hộp Hạ Long đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng từ sự cố liên quan đến nguyên liệu thịt lợn nhiễm bệnh.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, doanh thu thuần của Đồ hộp Hạ Long đạt hơn 192 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng của giá vốn vượt xa đà tăng doanh thu đã khiến lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh, chỉ còn khoảng 23 tỷ đồng, giảm 42% so với quý IV/2024.
Biên lãi gộp theo đó bị thu hẹp đáng kể, từ mức 25,9% xuống còn 11,9%, cho thấy cứ 100 đồng doanh thu, doanh nghiệp chỉ còn thu về chưa đầy 12 đồng lãi gộp trước khi trừ các chi phí vận hành. Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng cao, đẩy công ty từ trạng thái lãi hơn 7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sang lỗ hơn 9 tỷ đồng trong quý IV/2025.
![]() |
| Đồ hộp Hạ Long lỗ hơn 9 tỷ đồng, lợi nhuận “bốc hơi” sau sự cố chuỗi cung ứng |
Lũy kế cả năm 2025, Đồ hộp Hạ Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 662 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,9 tỷ đồng, thấp hơn mức hơn 2,1 tỷ đồng của năm trước đó.
So với kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, trong đó công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 704 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 10,4 tỷ đồng, kết quả thực hiện cho thấy doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 18% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Đáng chú ý, kết quả kinh doanh suy giảm diễn ra trong bối cảnh Đồ hộp Hạ Long vướng vào vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm. Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can liên quan đến việc thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào kho của Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.
Ngày 8/1, doanh nghiệp đã có văn bản giải trình, khẳng định các cá nhân bị khởi tố ban đầu đều là người bên ngoài, không phải cán bộ, nhân viên hay người lao động của công ty. Đồ hộp Hạ Long cũng xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, gây ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn, đồng thời nhấn mạnh toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Tuy nhiên, đến ngày 14/1, Công an TP Hải Phòng tiếp tục khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 người là cán bộ, nhân viên của Đồ hộp Hạ Long, gồm Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn, Phó trưởng Phòng quản lý chất lượng Phạm Thị Thúy Lan và hai nhân viên cùng phòng là Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương. Các bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các quyết định tố tụng được ban hành nhằm phục vụ điều tra vụ án liên quan đến việc tiêu thụ 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP Hải Phòng và một số tỉnh, thành lân cận trong thời gian qua.
Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957 với tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, cổ phần hóa năm 1996 và niêm yết trên thị trường chứng khoán từ năm 2001. Doanh nghiệp từng mở rộng mạnh mẽ quy mô sản xuất để phục vụ xuất khẩu, với việc xây dựng nhà máy tại Đà Nẵng năm 2010 và thành lập chi nhánh tại Đồng Tháp năm 2022, chuyên chế biến hạt sen và nông sản.
Hiện nay, công ty sở hữu danh mục hơn 200 sản phẩm thực phẩm chế biến và nông sản đóng hộp, phân phối rộng khắp 34 tỉnh, thành phố, hiện diện tại hơn 20 chuỗi siêu thị, hàng chục chuỗi cửa hàng tiện lợi và hơn 10.000 điểm bán lẻ truyền thống. Tuy nhiên, những biến cố liên quan đến an toàn thực phẩm đang đặt ra thách thức lớn đối với uy tín thương hiệu cũng như triển vọng phục hồi lợi nhuận của doanh nghiệp trong thời gian tới.