Trong phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng kịch trần 6,95% lên 101.600 đồng/cp - mức cao nhất kể từ tháng 1/2022 với thanh khoản khớp lệnh hơn 7 triệu đơn vị, dư mua hơn 1,1 triệu đơn vị.
Còn VHM của Vinhomes cũng tăng tích cực với mức 5,1% lên 86.000 đồng, cách không xa so với mức kỷ lục gần 90.000 đồng/cp. Tổng cộng có 7,1 triệu đơn vị được khớp lệnh. Tương tự mã VRE của Vincom Retail cũng tăng 6,16% lên 28.450 đồng/cp, với 13,96 triệu đơn vị được sang tay.
Nếu như phiên trước được dẫn dắt bởi nhóm tài chính – ngân hàng, thì phiên hôm nay, cổ phiếu họ nhà Vin là động lực chính về điểm số cho VN-Index, riêng hai mã VIC và VHM đóng góp tổng cộng hơn 10 điểm tích cực cho chỉ số.
Nhóm cổ phiếu họ nhà Vin là những nhân tố góp phần đưa chỉ số VN-Index tiếp tục có phiên thứ 5 tăng điểm. Mặc dù có đôi chút chững lại về mặt thanh khoản, nhưng điểm số VN-Index vẫn cho thấy niềm tin và sự hưng phấn nói chung của nhà đầu tư.
Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 14,32 điểm lên 1.445,64 điểm. Tuy có đôi chút rung lắc trong phiên, sắc xanh vẫn áp đảo so với sắc đỏ.
Cả phiên, sàn HOSE có 185 mã tăng và 119 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.129,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 27.645 tỷ đồng, giảm 25% về khối lượng và 22% về giá trị so với phiên hôm qua.
![]() |
Cổ phiếu nhà Vingroup dẫn dắt và đóng góp điểm tích cực cho VN-Index phiên 10/7. (Nguồn: Vietstock). |
Tính từ đầu năm, thị giá VIC đã gấp 2,4 lần và nằm trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn chứng khoán. Vốn hóa thị trường của Vingroup đạt hơn 389.000 tỷ đồng tính đến ngày 10/7, chỉ xếp sau Vietcombank (VCB).
![]() |
Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã tăng gấp 1,4 lần kể từ đầu năm đến nay, chính thức vượt 100.000 đồng/cp. Nguồn: TradingView. |
Sự thăng hoa của các cổ phiếu họ Vin đã đưa tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên 10,9 tỷ USD, lập kỷ lục mới, đồng thời giúp ông đứng thứ 255 trong danh sách người giàu nhất hành tinh, theo thông tin từ Forbes tại ngày 10/7. So với ngày hôm qua, tài sản của ông đã tăng 597 triệu USD, tương đương hơn 15.500 tỷ đồng.
Theo tính toán của Forbes, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng gần 7 tỷ USD từ đầu năm, qua đó đưa tỷ phú này nhảy hơn 400 bậc trên danh sách những người giàu nhất thế giới.
Đà tăng của cổ phiếu nhà Vin trong phiên hôm nay diễn ra sau thông tin UBND TP HCM mới đây đã ban hành quyết định số 3429 về việc phê duyệt giá đất đối với dự án Khu đô thị quản biển Cần Giờ (tên thương mại là Vinhome Green Paradise tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ), do CTCP Đô thị du lịch Cần Giờ - Tập đoàn VinGroup làm chủ đầu tư.
Theo quyết định của UBND TP HCM, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được xác định giá đất hơn 27.300 tỷ đồng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn tất thủ tục pháp lý trước khi triển khai dự án.
Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (cũ), có quy mô hơn 2.870 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD (tương đương 230.000 tỷ đồng). Dự án khởi công từ tháng 4, do CTCP Đô thị du lịch Cần Giờ thuộc Tập đoàn Vingroup đầu tư. Hiện chủ đầu tư triển khai các hạng mục lấn biển đầu tiên và dự kiến hoàn thành vào 2030.
Trong diễn biến mới đây, ông Vượng đã báo cáo về việc chuyển quyền sở hữu hơn 87,5 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 2,26% vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup cho CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed (Vinspeed) - đơn vị nộp đơn làm đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ngày thực hiện giao dịch là 27/6.
Sau giao dịch, vị tỷ phú hạ số cổ phần sở hữu tại Vingroup từ gần 537,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 13,86%) xuống còn gần 450 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,6%).
Trước đó, ngày 10/6, ông Vượng cũng đã chuyển nhượng 48 triệu cổ phiếu VIC cho VinSpeed. Tại VinSpeed, vị tỷ phú cũng ngồi ghế Chủ tịch HĐQT.