| Ông Phạm Thanh Hưng - Shark Hưng trong chương trình Shark Tank Việt Nam. |
CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - Mã chứng khoán: CRE) mới đây thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hưng (còn được biết đến với tên gọi Shark Hưng) vào ngày 27/4/2026.
Theo đơn gửi đi, ông Phạm Thanh Hưng xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của CRE nhiệm kỳ 2023-2028. Ông cho biết muốn tập trung vào công việc cá nhân và các định hướng mới cho bản thân.
Đơn từ nhiệm của Shark Hưng sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định, dự kiến diễn ra vào ngày 22/05/2026.
Ông Phạm Thanh Hưng sinh năm 1972, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Quản lý và chuyển giao Công nghệ. Ông Hưng là một trong những nhân vật chủ chốt của Cen Land từ ngày đầu, thường được xem là gương mặt đại diện của Cen Land.
Theo báo cáo quản trị 2025, ông Hưng đang là Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land, nắm giữ 3,36% vốn điều lệ, tương đương gần 15,6 triệu cổ phiếu CRE. Với 7.670 đồng/cp chốt phiên 29/4, ước tính số cổ phiếu của Shark Hưng vào khoảng 120 tỷ đồng.
Ngoài vị trí thành viên HĐQT Cen Land, ông Phạm Thanh Hưng đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái Cen Land như Chủ tịch HĐQT CTCP Thẩm định giá Thế Kỷ, CTCP Cen Academy, Chủ tịch Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ.
Cách đây không lâu, tài khoản Facebook của vị doanh nhân này cũng đăng tải một bài viết liên quan việc thông tin cá nhân lan truyền trên mạng xã hội.
"Trong những ngày gần đây, xuất hiện một số thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân tôi. Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống", ông Hưng cho hay.
Vị doanh nhân này đồng thời khẳng định những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp mà mạng xã hội nhắc tới là do cá nhân thực hiện, không có bất kỳ mối liên hệ nào về pháp lý, tài chính hay vận hành với Cen Land.
"Tôi hiểu rằng trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị diễn giải thiếu đầy đủ có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho nhà đầu tư và cổ đông. Chính vì vậy tôi lựa chọn lên tiếng sớm để làm rõ ranh giới thông tin, tránh những hiểu nhầm không đáng có", ông Hưng phân trần.