Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 12/5/2026, VinFast sẽ tái cấu trúc toàn diện bằng cách tách rời mảng sản xuất và mảng kinh doanh/R&D.
Cụ thể, pháp nhân mới là CTCP VinFast Việt Nam (VFVN) sẽ nắm giữ những giá trị cốt lõi: Thương hiệu, thiết kế sản phẩm, mạng lưới bán hàng toàn cầu và các công ty con tại Australia, Đức. Trong khi đó, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) sẽ chỉ giữ lại các tài sản "cứng" gồm nhà máy tại Hải Phòng và các nghĩa vụ tài chính liên quan.
Lộ diện nhóm doanh nhân thâu tóm mảng sản xuất
![]() |
| Ông Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1970, từng làm lãnh đạo nhiều công ty như 3C Corporation, Viet Au Investment trước khi đầu quân cho Tập đoàn Berjaya Việt Nam thuộc tập đoàn Berjaya (Malaysia) vào năm 2006. Ông Nguyễn Hoài Nam được biết đến là doanh nhân có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và bất động sản. |
Tổng giá trị chuyển nhượng mảng sản xuất ước tính khoảng 530 triệu USD (hơn 13.000 tỷ đồng). Cấu trúc sở hữu mới của VFTP (đơn vị giữ nhà máy) bao gồm 3 bên:
CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương Lai: Nắm 49% vốn (dự kiến tăng lên 95,5%). Đây là pháp nhân do đại gia Nguyễn Hoài Nam kiểm soát với 91,99% vốn góp. Ông Nam là doanh nhân dày dạn kinh nghiệm, từng là lãnh đạo tại Berjaya Việt Nam và là nhà sáng lập truyền thông Nam Hương cùng vợ là Á hậu Thu Hương.
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý: Sở hữu 46,5%. Doanh nghiệp này có trụ sở tại "đại bản doanh" của Vinhomes tại Hưng Yên và vừa tăng vốn thần tốc lên hơn 21.000 tỷ đồng vào đầu năm 2026. Ngọc Quý được mô tả là “đối tác lâu năm” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Ông Phạm Nhật Vượng: Trực tiếp nắm giữ 4,4% cổ phần còn lại.
Mô hình mới: VinFast trở thành "nhà thiết kế" đi thuê gia công?
Sau thương vụ này, VFTP sẽ hoạt động dưới mô hình gia công cho VinFast. Việc tách rời này giúp VinFast "nhẹ gánh" các khoản nợ vay khổng lồ gắn liền với tài sản cố định và hạ tầng nhà máy, tập trung nguồn lực vào phát triển công nghệ và mở rộng thị trường quốc tế.
Về tình hình tài chính, năm 2025 là một năm bùng nổ về doanh số của VinFast với doanh thu đạt hơn 90.000 tỷ đồng, tăng 105%. Tuy nhiên, hãng vẫn đang trong giai đoạn "đốt tiền" để chiếm lĩnh thị trường với mức lỗ ròng cả năm đạt gần 3,9 tỷ USD.
Thương vụ 530 triệu USD này được giới phân tích đánh giá là bước đi tài chính khôn ngoan để làm đẹp bảng cân đối kế toán trước những áp lực từ thị trường vốn quốc tế, đồng thời tận dụng nguồn lực từ các đại gia bất động sản trong nước để duy trì guồng quay sản xuất tại "cứ điểm" Hải Phòng.