Liên quan đến vụ việc Vingroup - Tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam bảo vệ quyền lợi hợp pháp tại nước ngoài, Tòa Cấp cao Khu vực Frankfurt (Đức) đã chính thức bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của Đặng Thị Huệ (tức Huệ Như).
![]() |
| Sau nhiều tháng làm việc, Tòa Cấp cao Khu vực Frankfurt đã chính thức bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của Đặng Thị Huệ, xác nhận phán quyết của Tòa Khu vực Hanau trước đó, đồng thời giữ nguyên các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt dành cho ông Phạm Nhật Vượng. |
Phán quyết này xác nhận tính pháp lý từ quyết định trước đó của Tòa Khu vực Hanau, đồng thời giữ nguyên các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt dành cho ông Phạm Nhật Vượng.
Đây là phán quyết chung thẩm có hiệu lực thi hành ngay lập tức và đối tượng Đặng Thị Huệ không còn quyền khiếu nại hay kháng cáo lên cơ quan cấp cao hơn. Theo lệnh của tòa án, Đặng Thị Huệ phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí tố tụng lẫn phí luật sư cho phía Vingroup.
Cơ quan tư pháp Đức cũng đưa ra chế tài nghiêm khắc: Nếu tiếp tục có hành vi vi phạm, đối tượng sẽ đối mặt với mức phạt hành chính lên đến 250.000 EUR cho mỗi lần vi phạm hoặc bị phạt tù giam từ 6 tháng đến 2 năm.
Siết chặt quy định về hình ảnh giả mạo bằng AI
Một điểm đáng chú ý trong phán quyết lần này là việc Tòa án Đức nhấn mạnh các quy định về công nghệ mới. Tòa xác định rõ dù các hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ AI hay chỉnh sửa bằng kỹ thuật số vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về quyền đối với hình ảnh cá nhân. Lãnh đạo Vingroup có đầy đủ quyền hợp pháp để ngăn chặn việc phát tán, công bố các hình ảnh liên quan khi chưa được sự đồng ý.
Đặng Thị Huệ nằm trong danh sách 68 tổ chức, cá nhân bị Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng chính thức khởi kiện từ tháng 9/2025 do có hành vi thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tập đoàn. Trước đó, cơ quan tòa án tại Đức cũng đã xử lý vụ việc của ông Lê Trung Khoa, lệnh cấm đối tượng này tiếp tục phát tán các cáo buộc vô căn cứ gây tổn hại đến quyền nhân thân doanh nghiệp của VinFast Germany GmbH.
Tại thị trường trong nước, hệ thống tòa án dân sự Việt Nam cũng đã xử lý hàng loạt chủ kênh mạng xã hội đưa tin sai sự thật như Lê Kim Thy (kênh YouTube THYTV), Nguyễn Văn Hậu (kênh Tony Phèn TV), Mai Thanh Tùng (kênh TikTok Bóc mẽ tài chính mõm). Các đối tượng này buộc phải công khai xin lỗi trên báo chí, bồi thường thiệt hại tinh thần và chịu chế tài xử phạt theo quy định.
Báo cáo tiến độ từ phía doanh nghiệp cho biết, sau 9 tháng triển khai các biện pháp pháp lý đồng bộ, đã có 74% đối tượng trong danh sách khởi kiện chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng video xin lỗi công khai và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm.