Trong thương mại của Nga, việc sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng lên rất nhiều và nó đã trở thành một loại tiền tệ được ưa chuộng do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Trước khi Nga xâm chiếm Ukraine vào đầu năm ngoái, chỉ có 3% hàng nhập khẩu của Nga được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu, đến cuối năm 2022, con số đó đã tăng lên 20%.
Họ cũng cho biết hàng nhập khẩu của Nga được thanh toán bằng đô la Mỹ và euro đã giảm từ 80% xuống còn 67%.
EBRD viết: “Nói chung, việc sử dụng đồng đô la Mỹ làm đồng tiền phương tiện (chủ yếu) trong hàng nhập khẩu của Nga đã giảm xuống, trong khi việc sử dụng đồng tiền sản xuất của các nền kinh tế trung lập đã tăng lên”. “Nhân dân tệ ngày càng được sử dụng nhiều hơn như một loại tiền tệ phương tiện.”
Điều này một phần là do quan hệ thương mại của Nga đang thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy việc lập hóa đơn bằng đồng nhân dân tệ đặc biệt phổ biến trong việc nhập khẩu hàng hóa có năng lực công nghiệp đã bị xử phạt hoặc có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. So với các sản phẩm không bị trừng phạt, tỷ trọng của đồng nhân dân tệ tăng thêm 6–8 điểm phần trăm.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các công ty nhập khẩu của Nga đang sử dụng hóa đơn nhân dân tệ nhiều hơn và phi đô la hóa là xu hướng ở các quốc gia muốn sử dụng đồng đô la ít hơn.
EBRD cho biết: “Kết quả này phù hợp với ý kiến cho rằng việc sử dụng các biện pháp trừng phạt thương mại sẽ dần dần làm suy yếu lợi thế không công bằng của đồng đô la Mỹ và khiến các hệ thống thanh toán quốc tế tan vỡ, dẫn đến sự gia tăng của các loại tiền tệ toàn cầu thay thế như CNY”.
Việc Nga sử dụng đồng nhân dân tệ là một cách mà Moscow đã cố gắng vượt qua những hạn chế từ phương Tây. Thương mại với các nước khác cũng tăng lên và khoảng 3/4 lượng dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển mà không có bảo hiểm từ phương Tây.
PV tổng hợp