Thứ ba 01/07/2025 18:13
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Điện Biên: Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội”

10/04/2023 16:39
Sau 1 năm thực hiện Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên đã có 21 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Chương trình với số tiền 60,46 tỷ

Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” (Chương trình) là một chủ trương lớn, là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Điện Biên nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2024), với mục đích huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ nâng cao đời sống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây là Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Theo kế hoạch, Chương trình được triển khai tổ chức tại 7 huyện, gồm: Tủa Chùa, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Chà, Điện Biên và thị xã Mường Lay. Sau 01 năm thực hiện Chương trình, tỉnh Điện Biên đã nhận được sự ủng hộ của 21 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh và cả nước, với số tiền 60,46 tỷ đồng. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình thông qua Qũy “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tài trợ hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện tổ chức quản lý, phân bổ kinh phí theo giai đoạn, hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán theo quy định và yêu cầu của các đơn vị tài trợ.

Ảnh minh họaÔng Nguyễn Trung Kiên GĐ Agibank Chi nhánh Điện Biên ủng hộ Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng (nguồn Agribank)
Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Agibank CN Điện Biên ủng hộ Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng (nguồn Agribank).

Theo ông Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, đến 31/12/2022, đã có 1.169 hộ hoàn thành việc làm nhà được nghiệm thu đưa vào sử dụng (đạt 100% tiến độ theo yêu cầu). Trong đó có 660 nhà gỗ truyền thống(192 nhà sàn dân tộc Thái, 468 nhà gỗ phong tục của đồng bào dân tộc Mông và một số dân tộc khác); 358 nhà xây, 151 nhà khung sắt. Chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực với gần 1.200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã được đón Tết Qúy Mão trong những ngôi nhà mới vững chãi, khang trang, ấm áp nghĩa tình.

Cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Ban Chỉ đạo Chương trình trân trọng ghi nhận, đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên trong năm 2022. Sự đóng góp, tài trợ của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Chương trình, đem niềm vui cho hàng nghìn hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ảnh minh họaTập đoàn Sovico và Ngân hàng HDBANK tài trợ Chương trình 5,5 tỷ đồng (nguông Báo Điện Biên Phủ)
Tập đoàn Sovico và Ngân hàng HDBANK tài trợ Chương trình 5,5 tỷ đồng (nguồn Báo Điện Biên Phủ).

Mặc dù sau đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng, với tinh thần, đạo lý “tương thân, tương ái”, “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, cộng đồng doanh nghiệp đã đến với Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên bằng tấm lòng, nghĩa tình và trách nhiệm của doanh nghiệp. Vì vậy, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân không thể đo đếm bằng tiền. Đó là những doanh nghiệp, doanh nhân mà chúng tôi đã ghi nhận được từ Ban chỉ đạo Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên.

Ngay tại Lễ phát động Chương trình, ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Điện Biên thay mặt Agribank đã trao số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ Chương trình. Đây là tấm lòng của cán bộ, nhân viên Agribank góp phần chia sẻ với tỉnh Điện Biên, với mong muốn các gia đình chính sách, những hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên an cư lạc nghiệp, tạo động lực vượt nghèo, thoát nghèo bền vững.

Với tinh thần tương thân tương ái, gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông đã ủng hộ Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên với số tiền 20 tỷ đồng, trong đó: gia đình ông Đỗ Quang Hiển ủng hộ 5 tỷ đồng; Tập đoàn T&T Group 5 tỷ đồng; Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) 3 tỷ đồng. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, mỗi đơn vị ủng hộ 500 triệu đồng. Đây là hành động, nghĩa cử cao đẹp của gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển cùng các doanh nghiệp dành cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Bamboo Capital - nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đã trao tặng tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng, Tập đoàn Sovico và Ngân hàng HDBank đã vận động hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên trong đơn vị quyên góp, ủng hộ Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên 5.500.000.000 đồng làm nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tập đoàn FLC ủng hộ 5 tỷ đồng, tương đương 100 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ảnh minh họaNgày 18/3/2022, gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã trao 5 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Điện Biên xóa nhà tạm cho hộ nghèo. (nguồn Báo Điên Biên Phủ).
Ngày 18/3/2022, gia đình Doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã trao 5 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Điện Biên xóa nhà tạm cho hộ nghèo (nguồn Báo Điên Biên Phủ).

Tổ chức Trẻ em Rồng xanh đã ủng hộ huyện Mường Ảng làm mới 13 căn nhà, mỗi căn nhà có diện tích 40m2 trở lên cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, còn hỗ trợ thêm cho các gia đình vật dụng như: giường, tủ, bàn ghế, quạt, ấm siêu tốc, trị giá 5 triệu đồng. Ngoài sự hỗ trợ của Tổ chức Trẻ em Rồng xanh, các hộ còn được sự giúp đỡ của họ hàng, bà con trong xóm bản cả tiền mặt và vật liệu xây dựng, nên các hộ đều làm được nhà cửa khá khang trang, vững chắc, trị giá từ 70 đến 200 triệu đồng/căn nhà.

Sau khi thăm, tìm hiểu thực tế ở một số địa phương trong tỉnh Điện Biên, Petrovietnam đã tài trợ 600 triệu đồng, hỗ trợ cho 10 gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên và xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ. Giáp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, tất cả 10 gia đình được hỗ trợ đã làm xong nhà, đón giao thừa trong ngôi nhà mới.

Ngoài những tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân kể trên, còn rất nhiều doanh nghiệp khác trên cả nước đã đồng hành cùng Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên năm 2022 và những năm tiếp theo. Đó là hành động, nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân dành cho đồng bào các dân tộc, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Niềm vui trong những mái ấm tình thương

Gia đình bà Lò Thị Mỷ, Lò Thị Sinh, Quàng Thị Thón, là những hộ nghèo của bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng được Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên hỗ trợ tiền làm nhà. Nhà bà Mỷ rộng 40m2, tường xây, mái lợp tôn, nền láng xi măng, cửa sắt. Bà Mỷ nói, nhà bà nghèo lắm, nhiều năm nay, 5 người ở trong cái nhà cũ nát, cái mái không che được mưa, cái vách không chống được gió, gia đình muốn sửa lại mà không có tiền. Bà Mỷ dừng lời, cười, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt: Năm ngoái (2022), được tỉnh quan tâm hỗ trợ 50 triệu đồng, được họ hàng, bà con trong bản giúp đỡ, người thì giúp tiền, người thì gạch, gỗ, xi măng, công sức. Hôm làm xong nhà, bà nhìn mãi, ngắm mãi mà cứ tưởng là mơ. Cán bộ hỗ trợ tiền làm nhà ở tận Hà Nội cũng về vui với gia đình, ai cũng khen nhà đẹp, chắc. Tết năm nay, bà con trong bản, trong xã đến chúc mừng, chia vui với gia đình các bà Lò Thị Mỷ, Lò Thị Sinh, Quàng Thị Thón. Bà Sinh nói rằng, gia đình bà chưa đón cái Tết nào vui như cái Tết năm nay.

Theo cán bộ Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Mường Ảng, tính đến hết năm 2022, huyện còn 3.406 hộ nghèo. Trong đó còn hàng trăm hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn có nhu cầu về nhà ở. Năm 2022, huyện được Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” hỗ trợ kinh phí (đợt 1) xây dựng 140 nhà mới cho hộ nghèo. Huyện Mường Ảng đã lựa chọn 4 mẫu nhà để làm nhà ở, trong đó có 116 nhà xây, 57 nhà sàn truyền thống đồng bào dân tộc Thái, 26 nhà gỗ truyền thống đồng bào dân tộc Mông, 01 nhà khung sắt. Theo kế hoạch, đợt 1 năm 2023, Mường Ảng được Qũy “Vì người nghèo” tỉnh phân bổ 30 nhà với số tiền 1,5 tỷ đồng để thực hiện Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên.

Ảnh minh họa: Ngôi nhà “Mái ấm nghĩa tình” của bà Lò Thị Mỷ, bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Mường Ảng. (Hồng Bài)
Ngôi nhà “Mái ấm nghĩa tình” của bà Lò Thị Mỷ, bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Mường Ảng (Ảnh Hồng Bài).

Huyện Tuần Giáo có 200 nhà thuộc 19/19 xã, thị trấn được phân bổ hỗ trợ làm nhà từ Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội”, trong đó có 2 gia đình chính sách, 198 hộ nghèo. Có 9 hộ đề nghị giúp đỡ làm nhà, 191 hộ có khả năng tự làm nhà. Để đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, không để phát sinh khiếu kiện, Ban chỉ đạo Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” huyện Tuần Giáo đã tiến hành thẩm định tất cả 200 hộ được hỗ trợ làm nhà, qua đó, các hộ đều đủ điều kiện hỗ trợ. Đến tháng 12/2022, huyện Tuần Giáo đã hoàn thành Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội”, 200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được đón Tết trong những ngôi nhà nghĩa tình khang trang, vững chãi.

Cùng với 140 gia đinh ở huyện Mường Ảng, 200 hộ nghèo ở huyện Tuần Giáo, gần 1.200 hộ gia đình thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, những hộ nghèo trên địa bàn các huyện: Mường Chà, Tủa Chùa, Điện Biên, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên đã có nhà mới, khang trang, vững chắc, hết cảnh mưa dột, gió lùa, ăn đậu ở nhờ hàng xóm khi mưa to gió lớn đổ về.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao nhà “Mái ấm nghĩa tình” cho gia đình bà Lò Thị Té.
Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao nhà “Mái ấm nghĩa tình” cho gia đình bà Lò Thị Té (nguồn Báo Điên Biên Phủ).

Tuy nhiên, đến nay (năm 2023), tỉnh Điện Biên còn hơn 47.000 hộ nghèo. Trong đó có trên 4.100 hộ nghèo đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát cần nhà ở, nhất là đồng bào các khu vực vùng cao biên giới cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đồng bào mong muốn được hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng, trong thời gian tới, Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh và cả nước, để năm 2023 này sẽ có thêm hàng nghìn gia đình nghèo được sống trong “Mái ấm nghĩa tình” - những ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân ái.

Nguyễn Hồng Bài

Bài liên quan
Tin bài khác
Có rủi ro từ quy định tính thêm 5,4%/năm tiền sử dụng đất chưa nộp?

Có rủi ro từ quy định tính thêm 5,4%/năm tiền sử dụng đất chưa nộp?

Dự thảo sửa đổi Nghị định 103 quy định mức thu bổ sung 5,4%/năm đối với tiền sử dụng đất chưa nộp đang vấp phải phản ứng từ doanh nghiệp bất động sản. Các nhà đầu tư cảnh báo rủi ro pháp lý và tài chính và đề xuất điều chỉnh chính sách để tránh gây tắc nghẽn thị trường.
Đà Nẵng điều chỉnh giá đất: Mức tăng “sốc” từ 125%–172%

Đà Nẵng điều chỉnh giá đất: Mức tăng “sốc” từ 125%–172%

UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 45, điều chỉnh giá đất từ 7-7-2025, tăng mạnh đến 170%. Đường Bạch Đằng lên gần 341 triệu đồng/m², nguồn thu ngân sách bùng nổ, báo hiệu cơ hội và thách thức cho thị trường bất động sản.
Tập đoàn Bcons tổ chức lễ khởi công Dự án Bcons Bình An Đông Tây

Tập đoàn Bcons tổ chức lễ khởi công Dự án Bcons Bình An Đông Tây

Ngày 28/6/2025, sự kiện “Lễ khởi công dự án Bcons Bình An – Đông Tây” là mốc son ghi dấu cho sự phát triển và khẳng định sự gắn bó của Bcons với mảnh đất Bình Dương.
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người dân được lợi gì từ việc phân quyền về cấp xã?

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người dân được lợi gì từ việc phân quyền về cấp xã?

Theo ông Mai Văn Phấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đây là bước đi thiết thực nhằm rút ngắn quy trình, giảm thiểu thủ tục hành chính và tăng tính tiếp cận cho người dân, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Giá đất TP. Vinh (Nghệ An) có nơi lên tới 165 triệu đồng/m2

Giá đất TP. Vinh (Nghệ An) có nơi lên tới 165 triệu đồng/m2

Nhiều tuyến phố trung tâm TP. Vinh bất ngờ điều chỉnh giá đất tăng gấp ba lần, có nơi lên tới 165 triệu đồng/m², vượt xa mặt bằng chung toàn tỉnh Nghệ An.
Điều chỉnh quy hoạch TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040

Điều chỉnh quy hoạch TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040

Ngày 25/6, UBND TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.
Sắp lựa chọn nhà đầu tư cho dự án sân bay Sa Pa 6.393 tỷ đồng

Sắp lựa chọn nhà đầu tư cho dự án sân bay Sa Pa 6.393 tỷ đồng

Cảng hàng không Sa Pa trị giá hơn 6.393 tỷ đồng sắp gọi vốn. Dự án nghìn tỷ này hứa hẹn thay đổi diện mạo du lịch Lào Cai và mở ra kỷ nguyên mới.
Các yếu tố tác động đến chu kỳ tăng giá bất động sản TP. Hồ Chí Minh mở rộng

Các yếu tố tác động đến chu kỳ tăng giá bất động sản TP. Hồ Chí Minh mở rộng

Thị trường bất động sản Tân Uyên, hiện tại là thành phố thuộc tỉnh Bình Dương, đang được định vị như một phần của khu vực “Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng” dựa trên cơ sở pháp lý và quy hoạch phát triển vùng.
TP. Thủ Đức công bố quy hoạch mới: Tầm nhìn cho đô thị tương lai

TP. Thủ Đức công bố quy hoạch mới: Tầm nhìn cho đô thị tương lai

Sau khi ổn định bộ máy, TP.Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) đã công bố nhiều đề án quy hoạch chiến lược, định hình tương lai phát triển đô thị thông minh, sáng tạo.
Cấp xã có thể được ủy quền miễn thuế đất nông nghiệp

Cấp xã có thể được ủy quền miễn thuế đất nông nghiệp

Chính sách ủy quyền miễn thuế đất nông nghiệp cho cấp xã đang nhận được sự quan tâm đặc biệt, giúp đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ nông dân và nâng cao hiệu quả.
TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu 20 tỷ USD từ khu công nghiệp sau sáp nhập

TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu 20 tỷ USD từ khu công nghiệp sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập ba địa phương trọng điểm là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh, các khu chế xuất và khu công nghiệp (KCN) của TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút đầu tư lên tới hơn 20 tỷ USD trong giai đoạn 2025 - 2030, với cam kết giải ngân 70% tổng vốn đầu tư đăng ký theo đúng tiến độ.
“Quản lý xây dựng và phát triển quy hoạch Côn Đảo” đạt giải đặc biệt Quy hoạch đô thị quốc gia

“Quản lý xây dựng và phát triển quy hoạch Côn Đảo” đạt giải đặc biệt Quy hoạch đô thị quốc gia

Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IV (VUPA 2024) thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi, 6 nhóm hạng mục: Đồ án quy hoạch xây dựng; khu vực đã đầu tư xây dựng; chất lượng môi trường đô thị; quy hoạch nông thôn; ấn phẩm về quy hoạch; tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phát triển đô thị.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Loại bỏ sân bay Gò Găng ra khỏi quy hoạch và điều chỉnh thành khu đô thị, dịch vụ

Bà Rịa – Vũng Tàu: Loại bỏ sân bay Gò Găng ra khỏi quy hoạch và điều chỉnh thành khu đô thị, dịch vụ

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc điều chỉnh "Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050". Một trong những điểm nổi bật nhất trong quyết định này là việc đưa sân bay Gò Găng ra khỏi quy hoạch tổng thể, giữ lại sân bay Vũng Tàu hiện hữu và dành quỹ đất đảo Gò Găng để phát triển đô thị, dịch vụ.
Quảng Ngãi phê duyệt quy hoạch phân khu Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Dung Quất hơn 7.000 ha

Quảng Ngãi phê duyệt quy hoạch phân khu Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Dung Quất hơn 7.000 ha

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang vừa ký 3 quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu kinh tế Dung Quất, với tổng diện tích 7.045ha, nằm toàn bộ trên địa phận huyện Bình Sơn.
Thị trường bất động sản phía Nam hồi phục mạnh trở lại

Thị trường bất động sản phía Nam hồi phục mạnh trở lại

Thị trường bất động sản phía Nam phục hồi mạnh, Bình Dương nổi lên nhờ hạ tầng, quy hoạch, sức cầu mạnh và đề án sáp nhập với TP. Hồ Chí Minh, tạo đà mặt bằng giá mới.