Chủ nhật 08/03/2026 02:26
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Di sản đồ sộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

25/07/2024 08:43
Di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại rất khổng lồ, nhưng di sản lớn nhất, nổi tiếng nhất và cũng được lòng dân nhất là tư tưởng và hành động chống tham nhũng, tiêu cực rất quyết liệt nhưng cũng rất nhân văn của Tổng Bí thư.
Ảnh minh họa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ nhắc đến công cuộc “đốt lò’, chống tham nhũng là chưa toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ sự cống hiến to lớn của ông. Tư tưởng của Tổng Bí thư trong công tác phòng chống tham nhũng còn tập trung vào việc xây dựng, chỉnh đốn, để làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn. Ông suy nghĩ công cuộc chống suy thoái về tư tưởng chính trị mới là căn bản. Tư tưởng đó buộc Tổng Bí thư trở thành “người đốt lò” vĩ đại.

Người “đốt lò” vĩ đại

Công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư tiến hành từ năm 2013, liên tiếp trong gần 3 nhiệm kỳ, trong hơn 13 năm mà ông là người lãnh đạo. Theo số liệu của Bộ Nội vụ, có 167.700 cán bộ, đảng viên đã bị kỷ luật, nhiều người bị xử lý hình sự trong giai đoạn 2012-2022. Trong 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, có 4 ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, 29 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Con số này nếu tính tới thời điểm hiện nay (2024) có thể còn cao hơn nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phá bỏ quan niệm "bất khả xâm phạm" đối với cán bộ cấp cao, thắp lên ngọn lửa trong "chiếc lò" diệt trừ tham nhũng.

Đặc biệt nhiều đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay bị phanh phui với hàng trăm bị cáo. Một số vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, đã thu hồi tài sản đạt 41,3%, nhiều vụ đã kê biên, thu giữ tài sản hàng nghìn tỉ đồng, như vụ Hứa Thị Phấn hơn 10.000 tỉ đồng; vụ Phan Văn Anh Vũ hơn 22.000 tỉ đồng, vụ Phạm Công Danh hơn 9.000 tỉ đồng; vụ AVG hơn 8.870 tỉ đồng... Kết quả này càng củng cố niềm tin của nhân dân vào hiệu quả nhiều mặt của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Lịch sử phòng chống tham nhũng ở nước ta, đây được xem là thời kỳ chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt nhất, mạnh mẽ nhất. Tất cả vì sự tồn vong của Đảng, dân tộc, Tổ quốc.

"Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, lấy nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới"- Chủ tịch nước Tô Lâm đúc kết trong bài viết về cuộc đời cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Năm 2011, lúc nhậm chức Tổng Bí thư, điều ông quan tâm trước hết và trên hết ngay lập tức là tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết riêng về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được Ban chấp hành Trung ương (BCH TƯ) Đảng khóa XI ban hành ngay sau đó, với nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Nghị quyết ra đời phản ánh đúng tâm trạng xã hội, tâm nguyện của dân và cũng là và niềm tin của dân với Đảng.

Nghị quyết tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nhất. Thứ nhất, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ hai, xây dựng đội ngũ lãnh đạo cán bộ quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết đồng thời cũng đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ, vừa chống vừa xây, nhằm tạo sự chuyển biến cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 năm 2012 với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu trên cả nước, Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra: "Cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đương chức, hoặc thôi chức".

Và công cuộc “đốt lò” sau đó bắt đầu và ngày càng quyết liệt.

“Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”, đó là lời nói có “thép” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức ngày 31/7/2017.

Phát biểu ấy gây xúc động cho toàn thể nhân dân nói chung và mỗi cán bộ ngành Thanh tra nói riêng. Để hôm nay, mỗi người Việt Nam nhớ về ông như một người đã thắp lên ngọn lửa hồng rực để “đốt lò”, thiêu cháy và xua đi những tiêu cực, nhũng nhiễu, làm ấm nồng ngọn lửa niềm tin của dân đối với Đảng.

Chống và xây là hai nhiệm vụ song song của công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Năm 2013, Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng chính thức ra mắt, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban. 9 năm sau, mỗi tỉnh tự thành lập một Ban chỉ đạo riêng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, đưa phong trào phòng, chống tham nhũng đi đến tận cấp cơ sở.

Phát biểu trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 12/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thừa nhận, công cuộc chống tham nhũng còn nhiều khó khăn, gian nan, nhưng đấu tranh là để làm tình hình tốt lên chứ không phải xấu đi; làm sao để cán bộ giác ngộ, mọi người không đi theo vết xe đổ, thu hồi được tài sản do tham nhũng mà có...

"Phải làm sao cái lò nóng lên, tất cả vào cuộc, hiện đã có tiến bộ, được người dân ủng hộ thì phải làm tiếp vì mất lòng dân là mất tất cả. Việc xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm, trước nói đánh từ vai đánh xuống, nhưng giờ đánh trên đầu nhiều hơn", Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho rằng các tỉnh "phải đẩy mạnh hơn nữa việc này, nếu không sẽ mất uy tín".

Chống và xây là hai nhiệm vụ song song của công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ tính trong 10 năm (2012-2022), dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, cùng hàng loạt quy định nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng với cán bộ, đảng viên trong thời đại mới.

Với phương châm "giữ lò nóng để giữ lòng dân", công cuộc phòng chống tham nhũng được triển khai trên tinh thần "không ngừng nghỉ, không có vùng cấm".

Năm 2023, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” tập hợp các bài nói, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản, đã nhận được sự hưởng ứng, hoan nghênh của đông đảo cán bộ, nhân dân, giới trí thức và bạn bè quốc tế.

Sức hút của cuốn sách còn ở chỗ, người đọc vui mừng khi thấy Đảng ta đã và đang thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm”, thể hiện tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, triển khai có bài bản, lớp lang với quyết tâm cao “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ảnh minh họa

Công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng không chỉ lan tỏa niềm tin trong nhân dân mà còn lan tỏa quốc tế. Trong Thư chúc mừng của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/2/2021 gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu lại làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden hoan nghênh nỗ lực chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Giải quyết nạn tham nhũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới”.

Ngày 19/6/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Tổng Bí thư phát biểu: “Phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, cho rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ làm cản trở sự phát triển, làm nhụt chí sự sáng tạo; những biểu hiện làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ an toàn, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Tôi đã nói nhiều lần rồi, nay vẫn xin nhắc lại: "Nếu ai có tư tưởng ấy thì hãy sớm đứng sang một bên, để người khác làm".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn sống giản dị, nêu gương sáng của một đảng viên trung kiên. Trong ảnh là chiếc Toyota Crown được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng suốt 18 năm. Ảnh chụp tháng 10/2020. Ảnh: Ngọc Thành
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn sống giản dị, nêu gương sáng của một đảng viên trung kiên. Trong ảnh là chiếc Toyota Crown được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng suốt 18 năm. Ảnh chụp tháng 10/2020. Ảnh: Ngọc Thành.

Giờ Tổng Bí thư đã về với đất mẹ, về với tổ tiên, một số người có tâm lý lo ngại công cuộc “đốt lò” bị gián đoạn, nhưng không. Tư tưởng phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư đã thành những nghị quyết rất rõ ràng của Đảng. Ngày 22/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, đã bắt tạm giam ông Nguyễn Linh Ngọc; Nguyễn Văn Thuấn; Hoàng Văn Khoa, cựu Vụ trưởng Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và nhiều cán bộ liên quan khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can này liên quan đến vụ án khai thác đất hiếm, quặng sắt, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương ở tỉnh Yên Bái và các đơn vị liên quan. Các bị can đã hưởng lợi bất chính 632 tỷ đồng.

Công cuộc đốt lò vẫn tiếp diễn. Lò vẫn cháy rực. “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu.

Nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ nhắc đến công cuộc “đốt lò, chống tham nhũng” là chưa toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ sự cống hiến to lớn của ông cho Đảng, cho đất nước.

Di sản mà Tổng Bí thư để lại rất khổng lồ, không chỉ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà còn trên nhiều lĩnh vực khác.

Vĩnh Hy

Bài liên quan
Tin bài khác
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.