Bank of America cho biết trong một ghi chú hôm thứ Ba rằng Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho thấy khoản nợ của chính phủ Mỹ có thể sẽ đạt hơn 50 nghìn tỷ USD vào năm 2033.
Hiện có 33,6 nghìn tỷ USD nợ công của Mỹ. Theo Michael Hartnett, chiến lược gia đầu tư tại Bank of America, số tiền này dự kiến sẽ tăng từ 20 nghìn tỷ USD lên 54 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm tới do "vượt quá tài chính trong những năm 2020".
Ông viết: “Nợ công của Mỹ… cao hơn tổng GDP của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Ấn Độ cộng lại”. “Nợ tồn đọng sẽ tăng thêm 5,2 tỷ USD mỗi ngày, tương đương 218 triệu USD mỗi giờ, trong 10 năm tới.”
Thâm hụt chính phủ tăng thêm 320 tỷ USD lên 1,7 nghìn tỷ USD vào năm 2023, cùng thời điểm nợ tăng. Vì điều này, Bộ Tài chính đã phải bán những tờ tiền mới trị giá hàng nghìn tỷ USD.
Lãi suất trái phiếu đang tăng lên, điều đó có nghĩa là các khoản thanh toán lãi hàng năm cũng tăng lên. Nhiều tiền hơn đang được chi cho các khoản thanh toán này, điều này làm cho các khoản nợ ngày càng lớn hơn. Vào tháng 10, người ta ước tính rằng các khoản thanh toán lãi nợ hàng năm đã lên tới hơn 1 nghìn tỷ USD.
Bank of America cho rằng các nhà đầu tư sẽ tiếp tục lo lắng về rủi ro lạm phát, vỡ nợ trái phiếu và tranh chấp tiền tệ nếu các quan chức Mỹ tiếp tục vay mượn nhiều hơn và làm tăng thêm nợ của chính phủ.
Hartnett cho biết: “Có khả năng các ngân hàng trung ương có thể đơn giản giải cứu các chính phủ trong những năm tới thông qua việc nới lỏng định lượng và áp dụng kiểm soát đường cong lợi suất (các chính sách sẽ có giá trị âm đối với đồng đô la Mỹ)”.
Thay vì “nợ công”, các nhà phân tích chú ý nhiều hơn đến “nợ công”, đây là con số ít đáng sợ hơn nhưng vẫn tăng lên nhanh chóng. Con số này là 26,3 nghìn tỷ USD vào cuối năm tài chính 2023, bằng 98% GDP dự kiến. CBO cho rằng nó sẽ tăng lên 115% GDP vào năm 2033.
Tuy nhiên, chính phủ liên bang vẫn sẽ vay tiền ngay cả khi lãi suất giảm và thâm hụt được kiểm soát. Nợ của Mỹ sẽ luôn tăng vì nó giúp nền kinh tế phát triển và giữ cho tiền luôn di chuyển.
Ngoài ra, lần duy nhất chính phủ thanh toán tất cả các hóa đơn kèm lãi suất là vào năm 1835, ngay sau đó là cuộc suy thoái kéo dài hai năm.
PV tổng hợp