![]() |
| Nhóm nông sản thu hút dòng tiền nhờ tín hiệu phục hồi từ đậu tương |
Sau chuỗi phiên sụt giảm đưa giá đậu tương xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, lực mua bắt đáy đã quay trở lại trong phiên vừa qua. Ghi nhận tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT (Mỹ) tăng 0,5%, lên mức 411 USD/tấn. Đáng chú ý, mặt hàng này hiện chiếm tới 30% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường nông sản, cho thấy sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư.
Theo chuyên gia tại MXV, động lực chính cho đà hồi phục này xuất phát từ vùng giá trị hấp dẫn, kích hoạt làn sóng đóng vị thế của các quỹ đầu tư và lực bắt đáy mạnh mẽ. Yếu tố này đã giúp giá đậu tương đứng vững trước áp lực giảm từ nhóm năng lượng.
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, các dữ liệu cung cầu đang ủng hộ xu hướng hồi phục. Báo cáo từ Hiệp hội các nhà ép dầu quốc gia Mỹ (NOPA) cho thấy tồn kho dầu đậu tương trong tháng 5 giảm còn 787.000 tấn, thấp nhất trong 5 tháng. Trong khi đó, lượng tiêu thụ nội địa Mỹ đạt 1,2 triệu tấn – mức cao nhất kể từ tháng 3 và là con số kỷ lục thứ hai trong lịch sử.
![]() |
Về phía xuất khẩu, số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy khối lượng kiểm tra xuất khẩu trong tuần kết thúc ngày 11/6 đạt hơn 522.000 tấn, tăng hơn 110.000 tấn so với tuần trước đó. Con số này vượt xa mục tiêu xuất khẩu niên vụ hiện tại, củng cố niềm tin về nhu cầu quốc tế.
Tuy nhiên, ông Đỗ Xuân Quý - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá 3D (Thành viên kinh doanh 072 của MXV) - nhận định đà tăng này nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn do áp lực thặng dư nguồn cung từ Nam Mỹ. “Các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam cần theo dõi sát sao diễn biến địa chính trị và cung cầu. Doanh nghiệp nên tận dụng các phiên điều chỉnh giảm sâu để chia nhỏ dòng tiền, mua tích trữ cho các kỳ hạn giao xa nhằm tối ưu hóa chi phí và bảo vệ biên lợi nhuận”, ông Quý khuyến nghị.
Tại thị trường nội địa, giá khô đậu tương vẫn neo ở vùng cao, dao động từ 10.850 - 11.000 đồng/kg cho kỳ hạn tháng 6. Nguồn cung dự kiến tiếp tục dồi dào khi thống kê cho thấy thêm hai tàu khô đậu tương từ Nam Phi sẽ cập cảng Việt Nam trong tháng 6, nâng tổng lượng nhập khẩu lên gần 600.000 tấn. Cùng với lượng hạt đậu tương nhập khẩu dự báo vượt 380.000 tấn để phục vụ ép dầu, áp lực cạnh tranh nguồn cung sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng tác động đến giá nội địa trong thời gian tới.