![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 16/6/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương CBOT đồng loạt phục hồi sau nhịp giảm sâu |
Sau khi đồng loạt lao dốc xuống các vùng giá thấp nhất trong nhiều tháng, thị trường nông sản trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) đã phục hồi trong phiên đầu tuần nhờ lực mua kỹ thuật và hoạt động đóng vị thế bán khống của giới đầu tư.
Theo các nhà giao dịch, hợp đồng tương lai lúa mì trên CBOT đóng cửa trong sắc xanh sau khi lực mua xuất hiện mạnh mẽ ở vùng giá thấp. Trước đó, hợp đồng chuẩn tháng 7 (WN25) đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng.
Thị trường hàng hóa chịu áp lực bán ngay đầu phiên khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông và nối lại hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.
Kết phiên, lúa mì mềm đỏ mùa đông giao tháng 7 (WN26) tăng 5,025 cent, lên 5,8975 USD/bushel. Trong phiên, hợp đồng này từng giảm xuống 5,71 USD/bushel, xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày và ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 19/2.
Lúa mì đỏ cứng mùa đông giao tháng 7 tại Kansas City (KWN26) tăng 5,5 cent lên 6,40 USD/bushel. Ngược lại, lúa mì vụ xuân giao tháng 7 tại Minneapolis (MWEN26) giảm 2-1/4 cent, chốt ở 6,16 USD/bushel.
Giới phân tích cho rằng vị thế bán ròng lớn của các quỹ đầu tư đối với lúa mì CBOT đã khiến thị trường dễ xuất hiện các đợt mua bù bán khống khi giá xuống quá sâu.
Ở diễn biến khác, cơ quan ngũ cốc quốc gia Algeria (OAIC) đã phát hành gói thầu quốc tế mua lúa mì xay xát, với thời hạn nhận hồ sơ dự thầu đến hết ngày thứ Tư.
Trước báo cáo tiến độ mùa vụ hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khảo sát của Reuters cho thấy giới phân tích dự báo 54% diện tích lúa mì vụ xuân của Mỹ được xếp hạng tốt đến xuất sắc, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước.
Đối với lúa mì mùa đông, các chuyên gia kỳ vọng chất lượng cây trồng sẽ cải thiện nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ đối với cùng thời điểm trong năm. Tiến độ thu hoạch được dự báo đạt 20%, tăng từ mức 11% ghi nhận ngày 7/6.
S&P Global Energy ước tính diện tích gieo trồng lúa mì vụ xuân năm 2026 của Mỹ, không bao gồm lúa mì cứng, đạt 9,55 triệu mẫu Anh; thấp hơn dự báo giữa tháng 3 là 9,8 triệu mẫu nhưng cao hơn mức 9,415 triệu mẫu mà USDA công bố cuối tháng 3. Tổng diện tích lúa mì năm 2026 được dự báo ở mức 43,91 triệu mẫu Anh, nhỉnh hơn mức 43,8 triệu mẫu của USDA.
Trong khi đó, USDA cho biết lượng lúa mì xuất khẩu của Mỹ tuần qua đạt 334.292 tấn, thấp hơn kỳ vọng thị trường dao động từ 350.000-550.000 tấn.
Hợp đồng tương lai ngô CBOT cũng phục hồi vào cuối phiên nhờ lực mua bắt đáy sau khi 5 kỳ hạn gần nhất đồng loạt rơi xuống mức thấp nhất của chính các hợp đồng.
Áp lực giảm xuất hiện từ triển vọng thời tiết thuận lợi đối với mùa vụ Mỹ và đà lao dốc của giá dầu thô.
Ngô giao tháng 7 trên CBOT (CN26) tăng 2,5 cent, đóng cửa ở mức 4,15025 USD/bushel. Trước đó, hợp đồng này từng giảm xuống 4,06-3/4 USD/bushel, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái trên biểu đồ liên tục của hợp đồng giao dịch sôi động nhất.
Ngô vụ mới giao tháng 12 (CZ26) tăng 1,5 cent lên 4,41-3/4 USD/bushel, sau khi chạm đáy hợp đồng tại 4,34025USD/bushel.
Theo giới giao dịch, thông tin về thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran đã kéo giá dầu giảm mạnh, qua đó gây sức ép lên giá ngô do loại nông sản này là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất ethanol tại Mỹ.
Dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy các quỹ đầu tư đã chuyển từ trạng thái mua ròng đáng kể trong tháng 5 sang bán ròng nhẹ đối với ngô CBOT tính đến ngày 9/6.
Khảo sát Reuters dự báo USDA sẽ nâng tỷ lệ diện tích ngô được đánh giá tốt đến xuất sắc lên 68%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với tuần trước.
S&P Global Energy dự báo diện tích gieo trồng ngô Mỹ năm 2026 đạt 96 triệu mẫu Anh, vượt mức dự báo 95,2 triệu mẫu hồi giữa tháng 3 và cao hơn ước tính 95,3 triệu mẫu của USDA.
USDA cũng báo cáo khối lượng ngô xuất khẩu tuần qua đạt 1.636.628 tấn, nằm ở ngưỡng thấp của dự báo thương mại từ 1,5-2 triệu tấn.
Trên thị trường đậu tương, các hợp đồng tương lai đóng cửa tăng điểm sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng do tác động từ điều kiện thời tiết thuận lợi tại Mỹ và đà giảm của giá dầu thô.
Đậu tương giao tháng 7 (SN26) tăng 5,75 cent lên 11,19025 USD/bushel. Trước đó, hợp đồng này từng giảm xuống 11,02-1/2 USD/bushel, thấp nhất kể từ ngày 4/2.
Đậu tương vụ mới giao tháng 11 (SX26) tăng 2-3/4 cent, chốt tại 11,3475 USD/bushel.
Bột đậu tương giao tháng 7 (SMN26) tăng 70 cent lên 302 USD/tấn ngắn.
Trong khi đó, dầu đậu tương CBOT diễn biến trái chiều. Hợp đồng dầu đậu tương tháng 7 (BON26) tăng 0,09 cent lên 74,37 cent/pound, còn các kỳ hạn xa hơn ghi nhận mức giảm.
Giá dầu thô Mỹ giảm khoảng 5% sau thông tin liên quan đến tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu đậu tương cho sản xuất nhiên liệu sinh học.
Tuy nhiên, số liệu từ Hiệp hội các nhà chế biến hạt dầu quốc gia Mỹ (NOPA) đã hỗ trợ giá dầu đậu tương kỳ hạn gần. Theo NOPA, tồn kho dầu đậu tương của các thành viên trong tháng 5 giảm xuống còn 1,735 tỷ pound, mức thấp nhất trong 5 tháng và thấp hơn toàn bộ dự báo của thị trường.
Bên cạnh đó, khối lượng đậu tương được các thành viên NOPA chế biến trong tháng 5 đạt 208,785 triệu giạ, giảm 1,4% so với tháng trước và thấp hơn phần lớn dự báo thương mại.
Reuters khảo sát cho thấy giới phân tích dự báo USDA sẽ nâng tỷ lệ diện tích đậu tương được đánh giá tốt đến xuất sắc lên 66%, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước.
S&P Global Energy ước tính diện tích gieo trồng đậu tương Mỹ năm 2026 đạt 85,3 triệu mẫu Anh, cao hơn dự báo giữa tháng 3 là 85 triệu mẫu và vượt mức 84,7 triệu mẫu mà USDA công bố hồi cuối tháng 3.
USDA cho biết xuất khẩu đậu tương của Mỹ trong tuần qua đạt 522.687 tấn, phù hợp với kỳ vọng của thị trường trong khoảng 345.000-600.000 tấn.