![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 15/6/2026: Lúa mì và đậu tương giảm, ngô tiếp tục tăng |
Giá lúa mì kỳ hạn trên sàn CBOT tiếp tục ghi nhận đà giảm trong phiên cuối tuần. Hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 7 (WN26) giảm 2,25 cent, xuống còn 5,8405 đô la/bushel.
Mặc dù Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã hạ dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2026/27 của Mỹ xuống mức 1,543 tỷ bushel (thấp hơn kỳ vọng thị trường), trong đó lúa mì cứng đỏ mùa đông dự kiến đạt mức thấp nhất kể từ năm 1957 do hạn hán, nhưng thị trường lại phớt lờ các thông tin này. Thay vào đó, giới đầu tư tập trung vào báo cáo của USDA khi cơ quan này lại nâng dự báo tồn kho lúa mì toàn cầu cuối niên vụ 2026/27 lên 275,42 triệu tấn, tạo ra áp lực dư cung lớn đè nặng lên giá.
Giá ngô kỳ hạn giao tháng 7 (CN26) đã phục hồi nhẹ 1 cent, chốt ở mức 4,1275 đô la/bushel sau khi chạm đáy hợp đồng trong phiên. Động lực phục hồi chủ yếu đến từ hoạt động mua bù vị thế bán khống (short-covering) của các nhà giao dịch.
Tuy nhiên, xu hướng chính vẫn là giảm do chịu sức ép từ việc giá dầu thô lao dốc hơn 3% xuống mức thấp nhất trong hai tháng. Thêm vào đó, báo cáo cung/cầu của USDA đã gây bất ngờ theo hướng tiêu cực đối với phe mua: tồn kho ngô cuối kỳ cả hai niên vụ 2025/26 và 2026/27 đều bị nâng lên, kèm theo đó là ước tính sản lượng tại Argentina và Brazil được điều chỉnh tăng. Việc tồn kho toàn cầu cuối niên vụ 2026/27 lên tới 281,22 triệu tấn đã khiến triển vọng giá ngô trở nên rất mong manh.
Đậu tương tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm khi dao động quanh mức thấp nhất trong 4 năm. Hợp đồng tháng 7 (SN26) giảm 1,5 cent xuống còn 11,1305 đô la/bushel. Các sản phẩm phụ phẩm cũng không nằm ngoài đà giảm khi bột đậu nành (SMN26) giảm 40 cent và dầu đậu nành (BON26) giảm 0,17 cent.
Yếu tố gây áp lực chính vẫn là thời tiết thuận lợi cho vụ mùa tại Mỹ, kết hợp với giá dầu thô sụt giảm làm giảm sức hấp dẫn của các hàng hóa liên quan đến năng lượng. Đặc biệt, báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần của USDA cho kết quả thấp hơn kỳ vọng của thị trường, trong khi ước tính sản lượng đậu nành Argentina năm 2025/26 được nâng lên mức 50 triệu tấn. Sự thiếu hụt các động lực tăng giá mới khiến đậu tương khó thoát khỏi vùng đáy hiện tại.