Dầu Brent, chuẩn mực cho 2/3 lượng dầu thế giới, được giao dịch cao hơn 0,41% ở mức 94,82 USD/thùng vào lúc 3h54 chiều theo giờ UAE. West Texas Middle, thước đo theo dõi dầu thô Mỹ, tăng 0,98% ở mức 92,38 USD/thùng.
Hôm thứ Hai, dầu Brent tăng 0,53% lên 94,43 USD/thùng, trong khi WTI đóng cửa tăng 0,78% ở mức 91,48 USD/thùng.
Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda cho biết: “Đợt tăng giá dầu này không ngừng nghỉ và tôi chưa thấy bất kỳ dấu hiệu cạn kiệt nào”.
Ông Erlam nói: “Ả Rập Saudi và Nga đã rất hiệu quả trong việc siết chặt hơn nữa thị trường thắt chặt để tạo ra tình huống giá dầu đang giao dịch cao hơn nhiều so với khu vực mà họ đã bị mắc kẹt trong suốt cả năm”.
Dầu thô Brent đã tăng khoảng 1/3 giá trị kể từ khi giảm xuống mức thấp 71,84 USD vào tháng 6, với việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán thị trường dầu thô thắt chặt hơn dự đoán do việc cắt giảm Opec + khi Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đưa ra các biện pháp cải cách để phục hồi tăng trưởng.
Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi cho biết hôm thứ Hai rằng Opec + không nhằm mục đích kiểm soát giá thông qua việc cắt giảm sản lượng, nhưng ít biến động hơn trên thị trường.
Nhóm này muốn trở nên “chủ động” và “đánh phủ đầu”, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman được dẫn lời phát biểu tại Đại hội Dầu khí Thế giới ở Calgary, Alberta.
Bộ trưởng cũng cho biết vẫn còn những bất ổn liên quan đến nhu cầu của Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế châu Âu và các động thái lãi suất.
Fed dự kiến sẽ họp vào hôm nay và ngày mai và được nhiều người kỳ vọng sẽ duy trì lãi suất hiện tại bất chấp lạm phát dai dẳng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.
“Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ chắc chắn sẽ lựa chọn 'tạm dừng diều hâu'. Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cấp cao tại Swissquote Bank, cho biết Fed có thể sẽ điều chỉnh lại kỳ vọng tăng trưởng của mình cao hơn đáng kể nhờ chi tiêu tiêu dùng linh hoạt và tăng trưởng vững chắc.
“Một phần chính của tình trạng giảm phát kể từ mùa hè năm ngoái là do các vấn đề về nguồn cung hậu Covid suy yếu dẫn đến nguồn cung cao hơn, do đó tốc độ tăng giá chậm hơn. Nhưng sự cải thiện về nguồn cung có thể sắp kết thúc và giá dầu đang tăng lên”, bà nói.
Sau khi tạm dừng chu kỳ thắt chặt vào tháng 6, Fed đã tăng lãi suất chính sách vào tháng 7 lần thứ 11 kể từ tháng 3 năm 2022, nhằm mục đích đưa lạm phát xuống phạm vi mục tiêu 2%.
Chủ tịch Fed Jerome Powell trước đó đã cảnh báo rằng ngân hàng trung ương có thể chưa hoàn thành việc tăng lãi suất, cho rằng cần có thêm bằng chứng để cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt.
Lãi suất cao hơn làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, làm giảm nhu cầu dầu thô.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trong báo cáo năng suất khoan hàng tháng hôm thứ Hai rằng sản lượng dầu của Mỹ từ các khu vực sản xuất đá phiến lớn có thể giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10.
Dữ liệu EIA cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến giảm xuống 9,39 triệu thùng/ngày trong tháng 10 từ mức 9,43 triệu thùng/ngày trong tháng này.
Ngân hàng cho vay Thụy Sĩ UBS kỳ vọng giá dầu Brent sẽ giao dịch trong khoảng 90-100 USD/thùng trong những tháng tới, trước khi kết thúc năm ở mức 95 USD/thùng.
UBS cho biết: “Các nhà đầu tư tài chính đã tăng cường đầu tư vào dầu thô do thị trường dầu thắt chặt và được hưởng lợi từ lợi nhuận cuộn cao hơn, với đường cong tương lai hiện dốc xuống mạnh hơn”.
Ngân hàng cho biết: “Mặc dù chúng tôi kỳ vọng mức tăng khiêm tốn so với giá hiện tại, nhưng chúng tôi nhắc lại khuyến nghị của mình đối với các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro nên tăng cường đầu tư lâu dài thông qua các chỉ số thế hệ đầu tiên hoặc hợp đồng Brent dài hạn hơn hoặc bán rủi ro giảm giá của Brent”.
PV t/h