Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đà Nẵng cho biết thành phố đang triển khai lập Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 628/QĐ-TTg. Đây được xem là nhiệm vụ chiến lược nhằm định hình không gian phát triển đô thị, tổ chức các động lực tăng trưởng mới và xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại buổi làm việc |
Theo ông Lê Quang Nam, Đà Nẵng định hướng đến năm 2050 trở thành đô thị hiện đại, thông minh, đáng sống và giàu bản sắc; phát triển mạnh không gian hướng biển song song với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, nâng cao chất lượng sống người dân và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Lãnh đạo Đà Nẵng nhận định, trong quá trình phát triển, thành phố có nhiều điểm tương đồng với Hà Nội khi cùng đứng trước yêu cầu mở rộng không gian đô thị, đồng thời giải quyết bài toán tái thiết khu đô thị hiện hữu và phát triển các không gian đô thị mới theo hướng đồng bộ, hài hòa và chia sẻ nguồn lực.
Bên cạnh đó, cả hai địa phương đều hướng tới mô hình phát triển đô thị sinh thái, văn hóa, lịch sử; lấy con người làm trung tâm và tích hợp các xu hướng phát triển mới như đô thị thông minh, kinh tế xanh, chuyển đổi số.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam dẫn đầu có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong công tác triển khai lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm |
“Việc học tập kinh nghiệm từ Hà Nội, đặc biệt trong công tác lập quy hoạch dài hạn với tầm nhìn xa là hết sức cần thiết và có giá trị thực tiễn đối với công tác quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng”, ông Lê Quang Nam nhấn mạnh.
Đà Nẵng cũng mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng tầm nhìn dài hạn, các kịch bản phát triển đô thị trong bối cảnh nhiều biến động; tổ chức không gian đô thị và nông thôn hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; huy động nguồn lực xã hội tham gia lập quy hoạch; ứng dụng khoa học công nghệ, dữ liệu lớn và mô hình dự báo trong quản lý quy hoạch.
Tại buổi làm việc, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai quy hoạch tổng thể Thủ đô, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình lập quy hoạch dài hạn.
Theo đại diện Hà Nội, để bảo đảm tiến độ và chất lượng quy hoạch, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hoàn thiện thể chế bằng các nghị quyết đặc thù; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung; cải cách quy trình lấy ý kiến cộng đồng và phản biện xã hội; tăng cường điều hành trực tiếp, quyết liệt.
![]() |
| hó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn |
Những kinh nghiệm này được đánh giá có thể trở thành mô hình tham khảo cho các đô thị lớn trên cả nước trong quá trình xây dựng quy hoạch tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực.
Lãnh đạo hai địa phương cũng trao đổi sâu về các vấn đề như kịch bản mở rộng không gian đô thị; dự báo dân số và phân bổ lao động; phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức; bảo vệ môi trường, sinh thái; chuyển đổi số; tái thiết đô thị hiện hữu và bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử.
Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Quang Nam cảm ơn sự hỗ trợ của thành phố Hà Nội và cho rằng việc Hà Nội triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận bài bản trong phát triển đô thị.
Theo lãnh đạo Đà Nẵng, những kinh nghiệm thực tiễn và định hướng chiến lược từ Hà Nội sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.