Vụ án "Tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an) vừa khép lại phần tuyên án sơ thẩm.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Xuân Ân/https://nhandan.vn). |
Đứng trước bục khai báo, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hưng bị tuyên phạt tổng mức án 29 năm tù về cả hai tội danh nêu trên. Trợ thủ đắc lực là Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) nhận án 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Đối với 15 bị cáo đồng phạm còn lại, Hội đồng xét xử áp dụng mức phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam.
Đáng chú ý, trong suốt quá trình xét hỏi và tranh tụng trước đó, Nguyễn Văn Hưng liên tục khẳng định bản thân "không làm sai gì". Cựu Chủ tịch công ty cho rằng toàn bộ lời khai buộc tội của cấp dưới là vu khống, bịa đặt hòng đổ hết trách nhiệm lên vai mình.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai đồng nhất của các bị cáo khác, có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của cựu lãnh đạo này.
Thủ đoạn nâng khống chi phí để lập quỹ ngoài sổ sách
Hồ sơ vụ án thể hiện, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2024, Nguyễn Văn Hưng giữ cùng lúc nhiều trọng trách: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, đồng thời trực tiếp điều hành với vai trò Giám đốc Xí nghiệp X30 (đơn vị trực thuộc công ty). Lợi dụng vị thế và quyền hạn tối cao được giao, Nguyễn Văn Hưng đã cấu kết cùng Lê Tiến Quý và các nhân viên dưới quyền thiết lập một đường dây rút ruột tiền nhà nước.
Cụ thể, khi tổ chức sản xuất các sản phẩm chuyên dụng phục vụ công tác ngành an ninh bằng nguồn vốn ngân sách, nhóm này không trực tiếp thực hiện mà đem thuê các đơn vị bên ngoài gia công. Tiếp đó, các đối tượng câu kết để nâng khống giá trị hợp đồng, thổi phồng các chi phí sản xuất nhằm rút tiền chênh lệch ra ngoài. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Hưng còn chỉ đạo cho thuê đất an ninh trái quy định núp bóng hợp tác kinh doanh, chủ động che giấu và không hạch toán đầy đủ các nguồn thu hợp pháp của Xí nghiệp X30 để lập quỹ ngoài sổ sách phục vụ mục đích chiếm đoạt.
Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, các chiêu trò gian dối của Nguyễn Văn Hưng đã gây thiệt hại trực tiếp cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 số tiền hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo đã chiếm đoạt thành công 18 tỷ đồng. Dưới lệnh của tổng giám đốc, Lê Tiến Quý đã ký thỏa thuận nâng khống giá trị nhiều gói thầu, giúp sức trực tiếp cho Nguyễn Văn Hưng túi riêng khoảng 16 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa dòng tiền bẩn này, Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Phó Trưởng ban Kế toán-Tài chính Xí nghiệp X30) dù biết rõ giá trị thanh toán bị thổi phồng vẫn đặt bút ký duyệt hàng loạt chứng từ khống, từ biên bản giao nhận vật tư đến ủy nhiệm chi. Nguyễn Thị Kim Dung thậm chí còn tham gia lập danh sách lương khống để rút tiền. Bên cạnh đó, Ngô Văn Dẫn (cựu Phó trưởng Ban Kế hoạch - Kinh doanh Xí nghiệp X30) cũng nhúng tay vào việc làm giả hồ sơ thương mại tại Hợp đồng số 232, câu kết với nhân viên lập phương án kinh doanh ma nhằm hoàn thiện thủ tục cho các gói thầu bị nâng giá.