Theo hồ sơ điều tra từ Cơ quan Công an, toàn bộ số việt quất tươi này được gom trôi nổi, không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó nhập lậu qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) rồi vận chuyển thẳng về kho hàng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
![]() |
| Việt quất mua trôi nổi được đóng hộp, dán nhãn việt quất Mộc Châu trước khi phân phối ra thị trường. Toàn bộ số hàng đều không qua kiểm định an toàn thực phẩm. |
Tại đây, hàng lậu được đóng hộp và dán nhãn mác giả danh việt quất Mộc Châu. Đáng nói, quả việt quất tươi hiện không nằm trong danh mục quả tươi được phép nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Để tạo dựng vỏ bọc hoàn hảo, từ giữa năm ngoái, đối tượng Dương Thế Mạnh đã thành lập Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Greenland và thuê đất xây dựng một vùng trồng việt quất tại tỉnh Sơn La. Mạnh tự ký các hợp đồng mua bán giữa tư cách cá nhân mình (bên bán) với Công ty Greenland do chính mình làm Giám đốc (bên mua), đồng thời hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ pháp lý, bao gồm cả giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
![]() |
| Đối tượng Dương Thế Mạnh - giám đốc Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Greenland tại CQĐT. |
Thực tế kiểm tra cho thấy, khu vườn tại Sơn La hiện mới bắt đầu ra quả nhỏ, chất lượng chưa đủ điều kiện để cung cấp cho bất kỳ siêu thị nào. Tuy nhiên, bằng việc trộn lẫn một lượng nhỏ quả tại đây với hàng lậu, doanh nghiệp đã qua mặt được nhiều đoàn kiểm tra. Dương Minh Công - Giám đốc bán hàng Công ty Greenland, thừa nhận mỗi lần bị kiểm tra đều xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc từ Mộc Châu nên không bị phát hiện.
Trà trộn vào siêu thị lớn, ăn chênh lệch giá gấp 5 lần
Nhờ giấy tờ giả mạo, các lô việt quất lậu được vận chuyển từ biên giới về kho lạnh và nhanh chóng đưa đi tiêu thụ tại các siêu thị, cửa hàng nông sản sạch vào sáng sớm để né tránh lực lượng chức năng.
Hệ thống các đại lý và chuỗi cửa hàng bán lẻ đều hoàn toàn tin tưởng đây là nông sản Việt Nam an toàn nên đã ký hợp đồng tiêu thụ. Trong đó, hóa đơn của một chuỗi siêu thị lớn tại Hà Nội cho thấy đã bỏ ra số tiền gần 3 tỷ đồng để mua loại việt quất này.
![]() |
| Dương Thế Mạnh khai chỉ đưa khoảng 10 tấn việt quất vào hệ thống siêu thị, đồng thời trộn lẫn với sản phẩm từ vùng trồng tại Sơn La để cơ quan chức năng khó phát hiện nguồn gốc thực sự của hàng hóa. |
Tại Cơ quan Điều tra, Dương Thế Mạnh khai nhận đã tuồn khoảng 10 tấn việt quất lậu vào hệ thống siêu thị. Động cơ của đường dây này xuất phát từ mức lợi nhuận khổng lồ do chênh lệch giá. Trong khi việt quất châu Âu chính ngạch có giá khoảng 2 triệu đồng/kg, các đối tượng mua hàng Trung Quốc với giá chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng/kg, nhưng bán ra thị trường dưới mác đặc sản Việt với giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg, cao gấp hơn 5 lần giá vốn.
Theo Đại úy Cù Huy Hoàng (Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội), đây là phương thức thủ đoạn mới rất tinh vi khi lạm dụng chính thương hiệu nông sản nội địa để che giấu hành vi buôn lậu. Việc hàng chục tấn hoa quả không rõ chất lượng, chưa qua kiểm dịch y tế dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng thông qua các kênh phân phối uy tín đang đặt ra yêu cầu cấp bách về việc siết chặt khâu hậu kiểm nguồn gốc xuất xứ tại các chuỗi bán lẻ.