Công ty mẹ của Shopee chính thức rút lui khỏi hoạt động đầu tư

10:09 02/06/2023

Một nguồn tin chia sẻ với Reuters rằng, quyết định thu hồi Sea Capital xuất phát từ việc quỹ có quá ít giao dịch được thực hiện, dẫn đến việc việc có ít cơ hội đầu tư.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Gã khổng lồ công nghệ Đông Nam Á Sea Ltd, công ty sở hữu nền tảng thương mại điện tử Shopee và nhà phát triển trò chơi trực tuyến Garena đã quyết định dừng hoạt động chi nhánh đầu tư của mình trong bối cảnh môi trường đầu tư toàn cầu đang giảm nhiệt do sự không chắc chắn về cả kinh tế và thị trường khiến ảnh hưởng đến định giá các doanh nghiệp. 

Chi nhánh đầu tư Sea Capital, đã dừng đầu tư vốn mới từ năm 2022 và toàn bộ đội ngũ nhân sự của Sea Capital đã bị giải tán và chuyển làm việc khác trong tháng 5.2023.

Quyết định của Sea đóng cửa chi nhánh hai năm tuổi này đến trong bối cảnh các nhà đầu tư công nghệ - cả quỹ và công ty tỏ ra dè chừng trong việc đầu tư do lãi suất cao hơn và khi các nền kinh tế gặp khó khăn trong việc phục hồi từ đại dịch COVID-19.

Dữ liệu trên toàn cầu của Refinitiv cho thấy trong lĩnh vực công nghệ, các vụ sáp nhập và mua lại được hỗ trợ bởi vốn cổ phần tư nhân đã đạt tổng trị giá 78 tỉ USD trong năm nay, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở châu Á trừ Nhật Bản, các giao dịch như vậy đã đạt 5,8 tỉ USD, giảm 67% so với năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Sea có trụ sở tại Singapore và đã ra mắt Sea Capital vào tháng 3 năm 2021 với vốn ban đầu là 1 tỷ đô la sau khi mua lại Composite Capital Management của Hồng Kông, do cựu đối tác của Hillhouse Capital, David Ma sáng lập và trở thành Giám đốc Đầu tư chính của Sea Capital.

Một nguồn tin chia sẻ với Reuters rằng, quyết định thu hồi Sea Capital xuất phát từ việc quỹ có quá ít giao dịch được thực hiện, dẫn đến việc việc có ít cơ hội đầu tư.

Reuters cũng nói rằng, toàn bộ đội ngũ của Sea Capital đã được giải tán và chuyển sang các vị trí khác vào tháng 5. Tuy nhiên, chi nhánh này vẫn tiếp tục tồn tại trên giấy tờ vì các khoản đầu tư của họ vẫn còn hiệu lực.

Sea Capital đã tiến hành ít nhất ba khoản đầu tư, bao gồm một khoản đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản vào năm 2021. Các nhà đầu tư khác của FTX đã phải ghi nhận giá trị đầu tư của họ xuống mức không còn giá trị sau khi FTX đệ đơn xin phá sản tại Mỹ vào tháng 11.

Sea, công ty công nghệ lớn nhất Đông Nam Á niêm yết trên sàn chứng khoán New York, đã tiến hành cải tổ tập đoàn vào năm ngoái, giảm số lượng nhân viên khoảng 7.000 người, tương đương khoảng 10%.

Quá trình cải tổ này, bao gồm rút khỏi thị trường Ấn Độ, châu Âu và một số thị trường Latin, đã giúp công ty này đạt lợi nhuận ròng hàng quý lịch sử đầu tiên vào tháng 12.

Suy thoái kinh tế không chỉ ảnh hưởng đến Sea mà những gã khổng lồ công nghệ khác cũng đang phải trải qua thời kỳ khó khăn. Trong thời gian gần đây, các công ty như Alibaba và Tencent đã tuyên bố ý định giảm tốc chi tiêu đầu tư của họ.

Hồng Nhung (t/h)