Chủ nhật 08/03/2026 13:06
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Công đoàn Bình Dương góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình

13/08/2024 16:11
Ngày 13/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức Họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).

Chương trình bao gồm buổi lễ họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ; biểu dương 95 “Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu”; tuyên dương “Công nhân tiêu biểu là đảng viên trong các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp”, biểu dương “Chủ nhà trọ tiêu biểu” vì người lao động.

Tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Sông Bé - Bình Dương qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao bằng khen cho các Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao bằng khen cho các Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu.

Là một bộ phận của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đội ngũ CNVCLĐ và Công đoàn tỉnh Bình Dương đã tiếp nối, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

Tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, với muôn vàn khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn Bình Dương nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, Công đoàn tỉnh Bình Dương đã trải qua 11 kỳ đại hội, các thời kỳ với tên gọi khác nhau “Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thủ Dầu Một” (1975 - 1976), “Liên hiệp Công đoàn tỉnh Sông Bé” (1976 - 1988), “Liên đoàn Lao động tỉnh Sông Bé” (1988 - 1996), “Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương” từ năm 1997 đến nay. Khi mới thành lập sau giải phóng, toàn tỉnh chỉ có khoảng 23.000 công nhân lao động với vài chục cơ sở sản xuất nhưng đến nay, tổng số công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh khoảng trên 1,2 triệu người với gần 800.000 đoàn viên, là tỉnh đứng thứ 2 cả nước về số lượng công nhân lao động và đoàn viên Công đoàn, chiếm hơn 98% tổng số CNVCLĐ tại hơn 4.100 công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công đoàn Bình Dương
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công đoàn tỉnh Bình Dương.

Thời gian qua, tổ chức Công đoàn trong tỉnh đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tuyên truyền, giáo dục giữ vững tư tưởng cho người lao động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng say lao động sản xuất; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng công nhân ngừng việc, đình công.

Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm thực hiện.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc như: "Nhà ở mái ấm Công đoàn", "Tết sum vầy", "Tháng công nhân", "Vì lợi ích đoàn viên"...

Công đoàn cũng đã phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã mang lại nhiều ý nghĩa và đóng góp thiết thực cho sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh.

Công tác tập hợp, phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được quan tâm.

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn”
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

Trong những năm qua, Công đoàn Bình Dương đã có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động; đã tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đặc biệt là sự nhạy bén, sự kịp thời trong tranh thủ sự ủng hộ, sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương, từ đó tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao; phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động có sự chuyển biến tích cực; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, khẳng định sự lớn mạnh và vai trò của tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân trong hệ thống chính trị.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá: “Từ một tỉnh có xuất phát điểm nông nghiệp là chủ yếu, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, yếu kém, đến nay, sau hơn 27 năm, Bình Dương đã chuyển mình, vươn lên trở thành một tỉnh phát triển, có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong thành tựu chung đó, có những cống hiến to lớn của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức lao động Bình Dương”.

Biểu dương, khen thưởng 31 chủ nhà trọ tiêu biểu vì người lao động
Biểu dương, khen thưởng 31 chủ nhà trọ tiêu biểu vì người lao động.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn tỉnh Bình Dương đã 2 lần vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba (vào năm 2009, năm 2014); 2 lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2003 và năm 2023). Các phần thưởng cao quý đã được trao tặng, không chỉ là vinh dự, niềm tự hào của tổ chức Công đoàn tỉnh nhà, mà còn là niềm tin của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh trao gửi cho tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động của tỉnh.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy những ưu điểm và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Thực hiện tốt công tác tuyền truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Luật Lao động, Luật Công đoàn; Thực hiện tốt vai trò, chức năng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn; nhất là về cải cách tiền lương, chính sách bảo hiểm,... với các hoạt động cụ thể, thực chất; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp để thu hút được đông đảo công nhân lao động trong tất cả các thành phần kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh; Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm từng ngành, địa phương và cơ sở...; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tuyên dương 4 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng 95 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu; tổ chức tri ân nguyên cán bộ lãnh đạo công đoàn chuyên trách tỉnh Sông Bé - Bình Dương qua các thời kỳ; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn”; tuyên dương 23 công nhân tiêu biểu là đảng viên trong các CĐCS khối doanh nghiệp; biểu dương, khen thưởng 31 chủ nhà trọ tiêu biểu vì người lao động.

Thu Hoàng

Tin bài khác
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.