![]() |
Cổ phiếu Tesla lao dốc kéo theo tài sản Elon Musk bốc hơi gần 30 tỷ USD |
Theo bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index, CEO Tesla Elon Musk hiện sở hữu 301 tỷ USD. Tài sản của ông giảm 29 tỷ USD chỉ trong một ngày, chủ yếu do cổ phiếu Tesla mất giá.
Chốt phiên giao dịch 10/3, cổ phiếu hãng xe điện Mỹ giảm 15%. Đây là phiên tệ nhất của mã này trong hơn 4 năm qua, nối dài chuỗi giảm năm 2025 do Wall Street lo ngại về nhu cầu xe điện.
Kể từ khi tỷ phú Elon Musk bước chân vào chính quyền ông Donald Trump với vai trò cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ, cổ phiếu của hãng xe điện Tesla giảm 7 tuần liên tiếp. Từ mức đỉnh 479,86 USD ngày 17/12, cổ phiếu Tesla đã mất hơn 50% giá trị, khiến vốn hoá thị trường bốc hơi hơn 800 tỷ USD.
Tesla dẫn đầu đà giảm chung của chứng khoán Mỹ, kéo Nasdaq sụt gần 4% – mức giảm sâu nhất kể từ 2022. Áp lực lên cổ phiếu Tesla đến từ bất ổn quanh kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Canada và Mexico là hai thị trường cung ứng ô tô lớn. Và hai quốc gia này có thể chịu tác động từ thuế tăng, dẫn đến nguy cơ đụng độ thương mại, ảnh hưởng sản xuất và đẩy giá xe tăng cao.
Ngoài ra, tên tuổi của Tesla đang bị ảnh hưởng từ những phát ngôn chính trị gây tranh cãi của CEO Elon Musk. Ông lãnh đạo “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE), trở thành gương mặt công khai cho nỗ lực cắt giảm nhân sự, chi tiêu và quy mô chính phủ liên bang.
Đồng thời, trên mạng xã hội X, ông công kích các thẩm phán mà ông không đồng tình và lan truyền thông tin từ Kremlin về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
"Thách thức lớn nhất của Tesla năm 2025 không phải là công nghệ, mà là hình ảnh thương hiệu. Việc ông Musk tham gia sâu vào chính trị đang ảnh hưởng đến doanh số, mức độ trung thành của khách hàng và cả niềm tin nhà đầu tư", ông Jacob Falkencrone - Giám đốc chiến lược đầu tư toàn cầu tại ngân hàng Saxo - nhận định.
Tại Mỹ, nhiều người gần đây đã biểu tình tại các cơ sở Tesla trên khắp nước Mỹ. Xe Tesla và các cơ sở của hãng trở thành mục tiêu phá hoại. Cảnh sát Loveland, Colorado, báo cáo với CNBC về nhiều vụ đốt phá tại cửa hàng và trung tâm dịch vụ Tesla.
Nhà phân tích Ben Kallo chia sẻ trên “Squawk on the Street” của CNBC rằng các vụ phá hoại có thể làm giảm nhu cầu mua xe.
“Khi xe có nguy cơ bị cào xước hay đốt cháy, ngay cả những người ủng hộ ông Musk hay trung lập cũng sẽ đắn đo khi mua Tesla”, ông nói.
Báo cáo từ Bank of America cho biết doanh số xe mới của Tesla tại châu Âu trong tháng 1 giảm khoảng 50% so với năm ngoái.
Tuần này, một số công ty phố Wall hạ dự báo về giá cổ phiếu Tesla. Bank of America bày tỏ lo ngại khi doanh số bán xe mới đang giảm trong khi ông Elon Musk chưa cập nhật thông tin gì về mẫu xe giá rẻ. Goldman Sachs cũng chỉ ra rằng doanh số Tesla giảm sút tại một số thị trường ở châu Âu, Trung Quốc và một số khu vực của Mỹ.
Các nhà phân tích của Goldman lưu ý rằng Tesla gặp phải “cạnh tranh gay gắt đối với tính năng tự lái hoàn toàn (FSD)” tại Trung Quốc. Ở thị trường này, các đối thủ cạnh tranh của Tesla thường không yêu cầu mua phần mềm riêng cho tính năng này như hãng xe của tỷ phú Elon Musk.
Nhưng Phố Wall không chỉ quan tâm đến các số liệu cơ bản như doanh số và sản lượng. Các nhà đầu tư cũng đang đánh giá mức độ liên quan đến chính trị và công việc của ông Elon Musk tại Nhà Trắng sẽ gây áp lực lên Tesla như thế nào và trong bao lâu.
Từ đầu năm, cổ phiếu hãng xe điện Tesla đã giảm 41%, khiến tài sản của ông Elon Musk giảm 132 tỷ USD.
Dù vậy, ông vẫn là người giàu nhất thế giới. Theo sau là nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos (216 tỷ USD) và ông chủ Meta Mark Zuckerberg (211 tỷ USD).
CEO Tesla hiện cũng đang điều hành nhiều dự án riêng, bao gồm công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI, mạng xã hội X và công ty hàng không vũ trụ SpaceX. Theo Forbes, ông Elon Musk hiện nắm 12% cổ phần trong Tesla và 42% công ty hàng không vũ trụ SpaceX. Tỷ phú cũng sở hữu hơn 70% mạng xã hội X và khoảng 60% xAI - startup trí tuệ nhân tạo do ông sáng lập.