Ngay khi thị trường mở cửa phiên đầu tuần 28/9, cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm gần hết biên độ xuống 30.700 đồng/cp. Tại thời điểm 10h30, 1,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, trong khi lượng cổ phiếu chờ bán lên tới 25,8 triệu đơn vị, tuy nhiên hiện vẫn đang trắng bên mua vào.
Với mức giá này, thị giá PNJ rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng 6 năm qua, thậm chí thấp hơn mức giá ghi nhận trong giai đoạn tháng 7 - thời điểm doanh nghiệp đối diện với làn sóng bán tháo kim cương trên diện rộng.
![]() |
| Cổ phiếu PNJ nằm sàn ngay những phút đầu tiên mở phiên 28/9. Ảnh chụp màn hình SSI. |
Diễn biến cổ phiếu bị xả mạnh nói trên xuất hiện ngay sau khi PNJ công bố phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 vào cuối tuần qua.
Theo kế hoạch mới, doanh thu năm nay của PNJ dự kiến đạt 39.057 tỷ đồng, giảm hơn 9.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 20% so với mục tiêu ban đầu.
Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến ghi nhận 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. Khoản dự phòng này sẽ đánh thẳng trực tiếp vào chi phí, khiến công ty có thể lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng năm 2026. Con số này trái ngược với mục tiêu lãi sau thuế 3.409 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thông qua trước đó, trước khi có biến cố xảy ra.
Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, một trong những kế hoạch đáng chú ý dự kiến trình lên ĐHĐCĐ bất thường sắp tới đây là kế hoạch huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức nhằm tăng cường nguồn lực tài chính.
Đây là một động thái đáng chú ý bởi trong những năm trước, PNJ chủ yếu sử dụng vốn vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
Trước đó, ngày 4/9, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương vay vốn từ Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính. Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản, tương đương không quá 1.079 tỷ đồng.
Sau đó, hai con gái bà Dung là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Hà lần lượt đăng ký bán 7 triệu và 18 triệu cổ phiếu PNJ trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 10/10. Theo thông tin công bố, cả hai đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu, qua đó tỷ lệ sở hữu giảm tổng cộng 4,88%.
Mới đây, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 1/10 đến 30/10 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Duy sẽ giảm từ 2,7% xuống 0,94% vốn PNJ.
Theo công bố của doanh nghiệp, khoảng 700 tỷ đồng trong khoản vay từ gia đình Chủ tịch HĐQT đã được giải ngân để bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.
Ngoài ra, PNJ đang có kế hoạch đóng cửa 25-30 cửa hàng trong năm nay nhằm tái phân bổ nguồn lực, nâng cao năng suất và hiệu quả điểm bán, đồng thời mở mới khoảng 10 cửa hàng.