Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đang xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu DDG của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương do doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ liên tiếp trong ba năm 2023 - 2025. Đồng thời, các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong giai đoạn này đều bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.
Diễn biến trên cho thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp đang tiếp tục xấu đi trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gần như đình trệ. Năm 2025, Xuất nhập khẩu Đông Dương ghi nhận khoản lỗ khoảng 334 tỷ đồng – mức lỗ cao nhất từ trước đến nay. Riêng quý IV/2025, doanh nghiệp không phát sinh doanh thu nhưng vẫn phải duy trì bộ máy hoạt động và gánh nhiều chi phí cố định.
![]() |
Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh sụt giảm chủ yếu do mảng thương mại suy yếu mạnh, trong khi các hệ thống cung cấp hơi nhiệt giảm công suất hoặc tạm dừng vận hành. Nhiều khách hàng cũng cắt giảm sản lượng sản xuất, bảo trì nhà máy khiến nguồn thu sụt giảm đáng kể.
Khó khăn tiếp tục kéo dài sang quý I/2026 khi doanh nghiệp vẫn chưa ghi nhận doanh thu. Trong ba tháng đầu năm, DDG báo lỗ thêm khoảng 87 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ năm trước.
Dù không có doanh thu, công ty vẫn phát sinh khoảng 17 tỷ đồng giá vốn hàng bán. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên gần 50 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ, chủ yếu do phải trích lập thêm gần 48 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi.
Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Xuất nhập khẩu Đông Dương đạt khoảng 1.338 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn một nửa tài sản nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị trên 645 tỷ đồng.
Doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng khoảng 254 tỷ đồng cho các khoản phải thu này, tương đương gần 40% tổng giá trị công nợ. Điều này cho thấy khả năng thu hồi nợ đang gặp nhiều rủi ro, đồng thời phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn.
Ở phía nguồn vốn, doanh nghiệp đang ghi nhận hơn 664 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Đáng lưu ý, gần như toàn bộ các khoản vay đều đã quá hạn thanh toán. So với đầu năm, dư nợ quá hạn tăng thêm hơn 124 tỷ đồng, cho thấy áp lực dòng tiền tiếp tục gia tăng.
Sau nhiều năm thua lỗ, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng bị thu hẹp đáng kể. Đến cuối quý I/2026, lỗ lũy kế đã vượt 511 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu giảm xuống còn khoảng 343 tỷ đồng.
Bên cạnh khó khăn tài chính, doanh nghiệp còn liên tục bị kiểm toán đưa ra các ý kiến ngoại trừ trong nhiều năm liên tiếp.
Tại báo cáo tài chính năm 2023, kiểm toán cho biết chưa thể thu thập đầy đủ thư xác nhận đối với các khoản vay và nợ thuê tài chính có tổng giá trị hơn 162 tỷ đồng.
Sang năm 2024, đơn vị kiểm toán tiếp tục lưu ý việc doanh nghiệp tạm dừng trích khấu hao đối với một số nhà xưởng và máy móc không phát sinh doanh thu, với tổng giá trị ảnh hưởng khoảng 17,1 tỷ đồng. Theo đánh giá của kiểm toán, việc dừng khấu hao đã làm giảm chi phí ghi nhận trong kỳ và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp.
Đến năm 2025, kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan khoản phải thu quá hạn hơn 11,1 tỷ đồng từ ông Nguyễn Văn Hợp phát sinh trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại công ty con. Theo kiểm toán, nếu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc trích lập dự phòng đối với khoản công nợ này, chi phí quản lý và mức lỗ lũy kế có thể còn tăng cao hơn.
Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chưa có dấu hiệu phục hồi, áp lực nợ vay gia tăng và dòng tiền tiếp tục suy yếu, cổ phiếu DDG đang đứng trước nguy cơ lớn phải rời sàn niêm yết bắt buộc trong thời gian tới.