Nvidia vốn là công ty bán dẫn có giá trị nhất thế giới. Giờ đây, họ tiếp tục trở thành công ty chip máy tính đầu tiên đạt vốn hoá thị trường 3 nghìn tỷ USD.
Cụ thể, vốn hóa của Nvidia đã chạm mốc 3 nghìn tỷ USD sau khi cổ phiếu tăng hơn 5%. Khép phiên giao dịch ngày 5/6, Nvidia đạt giá trị thị trường 3.019 tỷ USD, cao hơn Apple (2,99 nghìn tỷ USD).
NVIDIA đang chuẩn bị chia cổ phiếu của mình theo tỷ lệ 1 cổ phiếu chia thành 10 cổ phiếu nhỏ, có hiệu lực vào ngày 7/6, động thái có thể làm tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cá nhân.
Nvidia được cho là người hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng chi tiêu khổng lồ cho AI, giúp đưa công ty vào cuộc đua giành lấy danh hiệu công ty có giá trị nhất thế giới.
Từ khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm hồi tháng 5, cổ phiếu Nvidia đã tăng 24%. Công ty ước tính đang nắm 80% thị trường chip AI cho trung tâm dữ liệu, vốn vẫn đang thu hút hàng tỷ USD chi tiêu từ các nhà sản xuất đám mây lớn.
Trong quý gần nhất, doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu, bao gồm GPU, tăng 427% so với một năm trước, lên 22,6 tỷ USD, đóng góp gần 86% tổng doanh số bán hàng của Nvidia.
Trong khi đó, cổ phiếu Apple chỉ tăng khoảng 5% năm nay do tăng trưởng doanh số chững lại trong vài tháng nay. Apple cho biết doanh số iPhone giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023.
Apple đã phải vật lộn trong năm nay khi giá cổ phiếu bị áp lực bởi lo ngại về nhu cầu iPhone giảm ở Trung Quốc và lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu. Cổ phiếu của công ty chỉ mới chuyển biến tích cực gần đây vào năm 2024 khi tâm lý của nhà đầu tư đối với nhà sản xuất iPhone đang dần được cải thiện.
Apple là công ty đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ và 2.000 tỷ USD, nắm giữ ngôi vị công ty Mỹ giá trị nhất trước khi bị Microsoft lấn lướt hồi đầu năm nay. Cổ phiếu của công ty đã tăng mạnh kể từ năm ngoái, nhờ sớm dẫn đầu trong lĩnh vực AI tạo sinh thông qua khoản đầu tư vào OpenAI, cha đẻ của ChatGPT. Vốn hóa thị trường của Microsoft hiện ở mức 3,1 nghìn tỷ USD.
Phương Linh (T/h)