Thứ hai 23/02/2026 22:24
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

CLB Becamex Bình Dương tổ chức xuất quân mùa bóng 2023-2024

19/10/2023 23:05
Tối ngày 19-10, tại Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương, Công ty CP Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương đã tổ chức Lễ xuất quân mùa bóng 2023 - 2024.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương; ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Becamex IDC; ông Vũ Đức Thành, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bình Dương; ông Bùi Hữu Toàn, GĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương; ông Cao Văn Chóng, PGĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương; ông Lâm Phi Hùng, GĐ Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương; ông Hồ Hồng Thạch, Chủ tịch HĐQT Công ty CP CLB Bóng đá Becamex Bình Dương; ông Lê Huỳnh Đức, HLV trưởng và toàn thể BHL, các cầu thủ CLB Bóng đá Becamex Bình Dương cùng Ban TGĐ và lãnh đạo các phòng ban Sở VHTTDL Bình Dương và Công ty CP CLB bóng đá Becamex Bình Dương.

ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (giữa); bà Trương Thị Bích Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương (Phải); ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Becamex IDC (trái)
Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (giữa); bà Trương Thị Bích Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương (phải); ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Becamex IDC (trái).

Mùa giải 2023-2024, CLB Becamex Bình Dương đặt ra mục tiêu sẽ lọt vào tốp 3 của V.League năm nay, dẫu CLB có nhiều gương mặt trẻ được đôn lên đội 1 nhưng lãnh đạo CLB đã bổ sung lực lượng khi ký hợp đồng với các cầu thủ nội chất lượng như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hải Huy, Ryan Ha, Tuyên Quang,… các cầu thủ trẻ Văn Đô, Duy Thường, Minh Trọng và các cầu thủ ngoại chất lượng như hậu vệ Janclesio, cặp tiền đạo Ibara – Elogo cùng với các nhân tố chủ chốt tại CLB như Nguyễn Tiến Linh,… hứa hẹn một mùa giải thi đấu bùng nổ của CLB Becamex Bình Dương.

ông Bùi Hữu Toàn, GĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương
Ông Bùi Hữu Toàn, GĐ Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương.

Chuẩn bị trước mùa giải mới, ngoài sự bổ sung về lực lượng, CLB Becamex Bình Dương đã có những trận đấu giao hữu quan trọng trước các đối thủ mạnh như nhà đương kim vô địch V-League 2023 CLB Công an Hà Nội; CLB Nam Định và CLB Viettel để các cầu thủ được tập luyện trong nhiều môi trường nhằm chuẩn bị phương án tốt nhất trong mùa giải mới.

Cầu thủ Đội trưởng Tiến Linh (giữa)
Cầu thủ Đội trưởng Tiến Linh (giữa).

Chủ tịch CLB Becamex Bình Dương, ông Hồ Hồng Thạch đánh giá V-League 2023-2024 sẽ rất khó khăn bởi tính cạnh tranh giữa các đội bóng cùng thể thức thi đấu lượt đi – lượt về (mùa giải trước thể lệ chia làm hai giai đoạn) buộc các đội phải tập trung trong từng trận đấu và đội hình có chiều sâu để thi đấu tốt cả mùa giải. Becamex Bình Dương quyết tâm đến mục tiêu cao đó là lọt vào nhóm tranh huy chương.

Phát biểu tại buổi lễ, HLV Lê Huỳnh Đức tự tin cho biết: “Mùa giải năm nay, trên tinh thần quyết tâm cao, tôi hứa sẽ đóng góp công sức của mình vào sự thành công của CLB. Toàn đội sẽ trình diễn một lối chơi cống hiến và hiệu quả, Tôi và các học trò sẽ nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo công ty đề ra”.

Các thành viên CLB B.BD chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bình Dương
Các thành viên CLB B.BD chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Đội trưởng Nguyễn Tiến Linh cho biết, bản thân anh và các đồng đội quyết tâm rèn luyện về thể chất, kỹ chiến thuật và thi đấu hết mình, phấn đấu đạt kết quả tốt trong từng trận đấu và đạt chỉ tiêu mà ban lãnh đạo đề ra cho mùa giải 2023-2024. Tập thể đội bóng sẽ đoàn kết thành một khối thống nhất, quyết tâm cao trong tập luyện và thi đấu để mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ.

Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó TGĐ thay mặt Tổng Công ty Becamex IDC cho biết: “Becamex IDC qua nhiều năm luôn kiên định với triết lý phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng xã hội, bên cạnh việc xây dựng một doanh nghiệp với đầy đủ các hệ sinh thái phát triển vững mạnh, bền vững thì Becamex IDC và các đơn vị thành viên luôn quan tâm, đầu tư và đồng hành với các hoạt động văn hoá, TDTT từ phong trào đến chuyên nghiệp. Tôi tin tưởng rằng, tập thể CLB sẽ đoàn kết, đồng lòng và thi đấu trung thực, fairplay để đạt thứ hạng cao nhất nhằm thỏa lòng người hâm mộ, góp phần phát triển bóng đá tỉnh Bình Dương nói riêng và bóng đá cả nước nói chung”.

Mùa giải mới bắt đầu, CLB Becamex Bình Dương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Bùi Hữu Toàn, GĐ Sở VHTTDL có những lời phát biểu chỉ đạo cho CLB bóng đá Becamex BD tại buổi lễ xuất quân, ông nói: “Việc CLB bóng đá Becamex Bình Dương tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị thế của thể thao Bình Dương. BHL và các cầu thủ của CLB chính là những sứ giả quảng bá thương hiệu tỉnh Bình Dương và Becamex IDC ra các địa phương trong và ngoài nước. Thông qua giải còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tỉnh thành, các địa phương. Lãnh đạo tỉnh đề nghị tập thể CLB bóng đá Becamex Bình Dương đoàn kết, tự tin, mạnh dạn đặt ra chỉ tiêu cho riêng mình, nằm trong tốp những đội mạnh nhất của cả nước để tranh chấp huy chương, trở lại vị thế vốn là niềm tự hào của bóng đá Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung".

ông Hồ Hồng Thạch, Chủ tịch HĐQT Công ty CP CLB Bóng đá Becamex Bình Dương phất cờ xuất quân
Ông Hồ Hồng Thạch, Chủ tịch HĐQT Công ty CP CLB Bóng đá Becamex Bình Dương phất cờ xuất quân.

Kết thúc chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Becamex IDC đã trao hoa, quà và Cờ xuất quân cho CLB bóng đá Becamex Bình Dương, tin tưởng rằng với sự chuẩn bị nghiêm túc, CLB Becamex Bình Dương sẽ thành công trong mùa giải bóng đá 2023-2024.

Hoàng Thu

Tin bài khác
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.
TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

Các dự án bất động sản liền kề ga metro ghi nhận tốc độ tăng giá đáng kể sau khi các tuyến metro chính thức đi vào hoạt động.
Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang ngày càng áp đảo nguồn cung thị trường bất động sản, phản ánh sự thay đổi nhu cầu, chi phí đầu vào leo thang và những nút thắt pháp lý kéo dài, đặt ra thách thức lớn cho bài toán nhà ở bền vững.
Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai khoảng 3.000 ha với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai khoảng 3.000 ha với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD

Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư phát triển Cảng hàng không Chu Lai theo mô hình “thành phố sân bay” với tổng diện tích khoảng 3.000 ha, với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD, nhằm mở rộng không gian phát triển và hình thành cực tăng trưởng mới ở phía Nam thành phố.
Giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai

Giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai

Tiếp tục giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc cấp tỉnh, theo Văn bản hợp nhất Nghị định 90 Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành nhằm bảo đảm thông suốt thủ tục nhà đất, tránh xáo trộn tổ chức và áp lực ngân sách.
Tuyến Metro số 1 lắp đặt 8 thang máy tại cầu vượt bộ hành

Tuyến Metro số 1 lắp đặt 8 thang máy tại cầu vượt bộ hành

Vừa qua, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh chính thức khởi công dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc các nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đồng thời thể hiện rõ định hướng phát triển giao thông công cộng nhân văn, của Thành phố.