Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Hàn Quốc đến Cam Ranh kể từ khi xảy ra dịch covid-19 đợt 4

08:44 20/09/2021

Tối 18-9, Nhà ga Quốc tế Cam Ranh đã mở cửa chuyến bay thương mại đầu tiên từ Hàn Quốc đến khánh Hòa sau thời gian dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Theo đó, Nhà ga Quốc tế Cam Ranh đón chuyến bay mang ký hiệu OZ773 của Hãng Hàng không Asiana từ Incheon (Hàn Quốc) đến Khánh Hòa. 37 hành khách trên chuyến bay này chủ yếu là các chuyên gia Hàn Quốc làm việc tại Khánh Hòa. Sau khi đến nhà ga, các hành khách cùng toàn bộ hành lý đã được khử khuẩn, làm thủ tục nhập cảnh, khai báo y tế và đưa đi cách ly theo quy trình phòng, chống dịch.

Trong buổi tối cùng ngày, Hãng hàng không Asiana đã khai thác chuyến bay thương mại ở chiều ngược lại, từ sân bay Cam Ranh đi Incheon vào lúc 23 giờ với khoảng 30 hành khách.

2 chuyến bay nói trên đã đánh dấu bước phục hồi đầu tiên của tuyến outbound sau khi dịch bệnh ở Khánh Hòa dần được kiểm soát. Để chuẩn bị cho việc khai thác lại các chuyến bay, ngoài việc đáp ứng theo tiêu chuẩn về chứng nhận an toàn sức khỏe tại sân bay, Nhà ga Quốc tế Cam Ranh còn tuân thủ nghiêm ngặt 5K, tuyên truyền, hướng dẫn hành khách về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiêm vắc xin đầy đủ cho toàn bộ cán bộ, nhân viên nhà ga.

Sắp tới, Hãng Hàng không Asiana dự kiến khai thác chuyến bay Cam Ranh - Incheon với tần suất 4 chuyến/tuần và chuẩn bị áp dụng “hàng lang xanh” bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid 19, từng bước phục hồi việc đi lại bằng đường hàng không trong trạng thái “bình thường mới”.

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)