Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm điểm trong phiên thứ Sáu (14/8), rời khỏi vùng đỉnh kỷ lục, khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực và nhà đầu tư đón nhận số liệu doanh số bán lẻ kém tích cực hơn dự báo.
![]() |
| Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ, kỳ vọng Fed giữ lãi suất hỗ trợ đà tăng tuần |
Applied Materials giảm 5,1% sau khi triển vọng quý tới của công ty chưa đủ thuyết phục nhà đầu tư. Cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị bán dẫn này đã tăng gấp đôi trong năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong bối cảnh thị trường lo ngại định giá của nhóm cổ phiếu liên quan đến AI đã lên cao, nhiều cổ phiếu bán dẫn cũng giảm điểm. Broadcom mất 5,9%, còn Intel giảm 2%.
“Rất nhiều động lực của thị trường hiện nay xoay quanh các mảng khác nhau của AI. Applied Materials là một ví dụ về doanh nghiệp đã vượt dự báo và nâng triển vọng, nhưng kỳ vọng quá cao khiến cổ phiếu vẫn bị bán tháo”, ông Thomas Martin, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GLOBALT Investments ở Atlanta, nhận định.
Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như đình trệ sau khi thêm hai tàu bị tấn công tại khu vực này, trong khi Mỹ cho biết có thể duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran trong thời gian không xác định. Diễn biến trên làm gia tăng tâm lý bi quan, sau khi một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết các cuộc đàm phán nhằm củng cố thỏa thuận hồi tháng Sáu để chấm dứt xung đột chưa đạt tiến triển.
Nhóm năng lượng thuộc S&P 500 tăng 1,4%, hưởng lợi từ đà đi lên của giá dầu.
Cổ phiếu Reddit tăng gần 13% sau khi công ty truyền thông xã hội này được bổ sung vào chỉ số S&P 500, có hiệu lực từ ngày 18/8.
Theo Cục Thống kê Dân số thuộc Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 7 thấp hơn dự kiến, sau mức tăng 0,2% không thay đổi của tháng 6.
Kết phiên, S&P 500 giảm 0,17% xuống 7.785,76 điểm. Nasdaq mất 0,28%, còn 26.729,16 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average lùi 0,20% xuống 53.732,41 điểm.
Dù S&P 500 rời khỏi mức đỉnh kỷ lục thiết lập trong phiên thứ Năm, số cổ phiếu tăng giá vẫn nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, với tỷ lệ 1,1 mã tăng trên 1 mã giảm.
S&P 500 ghi nhận 15 mức cao mới và 1 mức thấp mới; Nasdaq ghi nhận 85 mức cao mới và 65 mức thấp mới.
Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ ở mức thấp, với 9,6 tỷ cổ phiếu được sang tay, so với mức bình quân 17,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.
Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 0,4%, còn Nasdaq tăng 0,1%. Cả hai chỉ số cùng ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu tháng Tư, nhờ kết quả kinh doanh quý tích cực và lo ngại về khả năng tăng lãi suất phần nào hạ nhiệt. Dù lạm phát do giá dầu cao vẫn là yếu tố đáng chú ý, các số liệu kinh tế gần đây khiến phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự báo xác suất Fed giữ nguyên lãi suất là 67%, trong khi khả năng tăng lãi suất là 33%.
Khảo sát sơ bộ của Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ đạt 51 điểm trong tháng 8, thấp hơn mức 54,5 điểm mà các nhà kinh tế do Reuters khảo sát đưa ra.
Theo LSEG, lợi nhuận tổng hợp của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng 52% trong quý II, phần lớn nhờ đóng góp từ Amazon, Microsoft và các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực AI.
Với việc S&P 500 đang giao dịch ngay dưới vùng đỉnh kỷ lục, chỉ số này được định giá khoảng 20 lần lợi nhuận dự phóng, cao hơn mức khoảng 19 lần vào cuối tháng 7 nhưng vẫn thấp hơn mức 22 lần hồi đầu năm 2026.
Cổ phiếu Workday giảm 3,8%, sau khi đã tăng 18% trong phiên thứ Năm (13/8) nhờ thông tin Reuters cho biết công ty cổ phần tư nhân Silver Lake đang đàm phán mua lại doanh nghiệp phần mềm này.
Cổ phiếu của một số nhà sản xuất máy bay không người lái tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào cuối ngày 13/8 rằng ông sẽ áp thuế nhập khẩu đối với máy bay không người lái và linh kiện liên quan. Red Cat tăng 8,8%, trong khi Unusual Machines tăng 25%.