Phố Wall khép lại phiên giao dịch thứ Năm (13/8) trong sắc xanh, khi S&P 500 lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới. Đà tăng được hỗ trợ bởi nhóm công nghệ, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan đến bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh dữ liệu giá sản xuất thấp hơn kỳ vọng củng cố nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.
![]() |
| Phố Wall tăng điểm, S&P 500 lập đỉnh mới nhờ cổ phiếu công nghệ. |
Ở nhóm bán dẫn, Sandisk tăng 13,7%, còn Micron Technology tăng 4,2%. Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn cũng góp phần kéo chỉ số đi lên, với Microsoft tăng gần 1% và Meta Platforms tăng 2,8%.
Trái chiều, cổ phiếu CoreWeave, doanh nghiệp cung cấp nền tảng điện toán đám mây phục vụ AI, giảm 1,3% sau khi đã tăng 19% trong phiên trước đó nhờ thông tin nâng dự báo chi tiêu vốn cả năm.
Những dự báo tích cực gần đây từ các doanh nghiệp lớn như Microsoft và Amazon phần nào xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về quy mô chi tiêu khổng lồ cho các trung tâm dữ liệu AI. “Sự bùng nổ lợi nhuận từ công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo vẫn tiếp diễn, đây là sự bùng nổ lợi nhuận, chứ không phải bong bóng”, ông Jay Hatfield, Giám đốc điều hành Infrastructure Capital Advisors tại New York, nhận định
Kết phiên, S&P 500 tăng 0,65% lên 7.798,99 điểm, vượt mức cao kỷ lục thiết lập vào thứ Sáu tuần trước.
Nasdaq tăng 0,81% lên 26.803,03 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average nhích 0,13% lên 53.839,99 điểm.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 7 nhóm tăng điểm. Dẫn đầu là dịch vụ truyền thông với mức tăng 1,56%, tiếp đến là bất động sản tăng 1,34%.
Tính từ đầu năm 2026, S&P 500 tăng khoảng 14%, còn Nasdaq tăng khoảng 15%. Ở chiều ngược lại, Cisco Systems giảm 8,4% sau khi dự báo doanh thu lạc quan của nhà sản xuất thiết bị mạng này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cao của giới đầu tư.
Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Iran và Mỹ vẫn còn bất đồng trong nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế nghiêm trọng.
Về dữ liệu kinh tế, giá sản xuất tại Mỹ không thay đổi trong tháng 7, khi giá hàng hóa giảm bù đắp cho mức tăng nhẹ của chi phí dịch vụ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng tăng nhẹ trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối ổn định.
Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang định giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tới ở mức 63%.
Trên thị trường hàng hóa, giá dầu Brent kỳ hạn giảm khoảng 2%, xuống 87,07 USD/thùng.
Netflix tăng 5,4% sau khi tỷ phú Bill Ackman công bố khoản đầu tư mới vào doanh nghiệp phát trực tuyến này, trong khuôn khổ đợt tái cơ cấu danh mục lớn nhất của Pershing Square trong nhiều năm.
Tapestry giảm hơn 16% sau khi chủ sở hữu thương hiệu Coach đưa ra dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm kém tích cực.
Dell Technologies tăng 2,1% và HP tăng 6,9%, hưởng lợi sau khi kết quả kinh doanh quý của Lenovo Trung Quốc vượt kỳ vọng.
Độ rộng thị trường trên S&P 500 nghiêng về bên mua, khi số mã tăng nhiều hơn số mã giảm với tỷ lệ 1,7 lần.
S&P 500 ghi nhận 30 mức cao mới và 1 mức thấp mới, còn Nasdaq ghi nhận 155 mức cao mới và 85 mức thấp mới.
Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ ở mức thấp, đạt 16,1 tỷ cổ phiếu, so với mức bình quân 17,5 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.