Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 12/8 với diễn biến phân hóa, trong đó S&P 500 và Nasdaq đi lên nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu liên quan đến hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa vội nâng lãi suất tiếp tục được củng cố sau dữ liệu lạm phát tháng 7.
![]() |
| Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 12/8 với diễn biến phân hóa |
Theo dữ liệu mới công bố, chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ gần như không tăng trong tháng 7, một phần nhờ giá xăng giảm tháng thứ hai liên tiếp. Lạm phát cơ bản duy trì ở mức thấp, qua đó làm dịu lo ngại Fed sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ ngay trong tháng tới.
“Các con số hoàn toàn phù hợp. Phản ứng của thị trường có phần tích cực bởi nhà đầu tư từng lo ngại kết quả sẽ kém thuận lợi hơn. Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường cho rằng Fed không chịu áp lực phải tăng lãi suất”, ông Robert Pavlik, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth ở Fairfield, Connecticut, nhận định.
Cổ phiếu CoreWeave tăng vọt 19% sau khi doanh nghiệp điện toán đám mây chuyên về AI nâng dự báo chi tiêu vốn cả năm và công bố lợi nhuận quý II vượt ước tính.
Nhóm doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. IREN tăng gần 10%, Applied Digital tăng 4,9%, còn Nebius Group tăng 34% sau khi kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng.
Super Micro Computer tăng mạnh 19% sau khi nhà sản xuất máy chủ phục vụ AI đưa ra dự báo doanh thu năm tài chính 2027 cao hơn kỳ vọng của Phố Wall.
Nhóm sản xuất chip cũng đồng loạt đi lên, với Nvidia tăng 3% và Micron Technology tăng 4,9%. Chỉ số bán dẫn PHLX tăng khoảng 2,5%, dù vẫn thấp hơn khoảng 15% so với mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập ngày 22/6.
Chỉ số S&P 500 tăng 0,26%, đóng cửa ở 7.748,50 điểm. Tính từ đầu năm 2026, chỉ số này đã tăng khoảng 13%.
Nasdaq tăng 0,54% lên 26.588,49 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ 0,04% xuống 53.770,27 điểm.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 8 nhóm tăng điểm. Bất động sản dẫn đầu với mức tăng 1,08%, tiếp đến là công nghệ thông tin tăng 1,06%.
Chỉ số biến động Cboe, thước đo tâm lý sợ hãi trên Phố Wall, giảm 0,8 điểm xuống 14,45 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 1.
Theo công cụ FedWatch của CME, nhà giao dịch hiện dự báo 62% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Trước khi dữ liệu lạm phát tháng 7 được công bố, dự báo của thị trường gần như chia đều giữa hai kịch bản tăng lãi suất và giữ nguyên chính sách.
Ở chiều rủi ro địa chính trị, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6 chưa ghi nhận tiến triển đáng kể, trong khi các vụ tấn công tàu biển vẫn tiếp diễn.
Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, Cava Group tăng 14,2% sau khi chuỗi nhà hàng này công bố doanh thu và lợi nhuận cốt lõi quý II vượt kỳ vọng của Phố Wall.
Lumentum Holdings tăng 13,6% sau khi nhà sản xuất sản phẩm quang học đưa ra dự báo doanh thu quý I cao hơn kỳ vọng của giới phân tích, đồng thời kết quả quý IV cũng vượt ước tính.
Trên toàn thị trường chứng khoán Mỹ, số mã tăng giá nhiều hơn số mã giảm giá với tỷ lệ 1,7 lần.
S&P 500 ghi nhận 19 mức cao mới và 2 mức thấp mới, trong khi Nasdaq có 123 mức cao mới và 95 mức thấp mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn của Mỹ đạt 15,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 17,5 tỷ cổ phiếu của 20 phiên trước đó.