Chỉ số Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (10/8), chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu bán dẫn, trong đó có Intel, khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào khả năng đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.
![]() |
| Nasdaq cùng S&P 500 đều đi xuống trong phiên 10/8 |
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran bồi thường cho những người mà ông cho là đã thiệt mạng do các cuộc chiến, vụ tấn công và biểu tình liên quan đến Tehran. Trước đó, Iran kêu gọi Washington đáp ứng một số điều kiện, trong đó có việc bồi thường cho những thiệt hại mà Tehran cho rằng đã phát sinh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này hơn 5 tháng trước.
Trong bối cảnh nhà đầu tư kém lạc quan hơn về triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, giá dầu thô Mỹ tăng khoảng 5%, lên 82,13 USD/thùng. Việc khơi thông trở lại dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz được kỳ vọng có thể giảm áp lực giá năng lượng, yếu tố đang làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.
Cổ phiếu Intel cũng trở thành lực cản đáng kể đối với thị trường, giảm 4,1% sau khi nhà sản xuất chip này cho biết có kế hoạch huy động 15 tỷ USD thông qua bán cổ phần.
Theo ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management ở Minneapolis, biên lợi nhuận và lợi nhuận đang ở mức kỷ lục, qua đó trở thành câu chuyện chính của thị trường hiện nay. Tuy nhiên, xung đột với Iran vẫn khiến khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư biến động mạnh.
Ông Hainlin cho rằng tác động trực tiếp của căng thẳng địa chính trị đang thể hiện rõ ở lĩnh vực năng lượng và giá dầu, khi mặt hàng này vẫn duy trì ở mức cao hơn so với thời điểm ngày 27/2, trước khi xung đột bùng phát. Theo ông, thị trường chưa nhìn thấy lộ trình rõ ràng để quay lại trạng thái trước khủng hoảng, khiến mặt bằng giá cao hơn dần được phản ánh. Dù thế giới đến nay vẫn tìm được các giải pháp ứng phó, những giải pháp mang tính tạm thời này khó có thể kéo dài mãi.
Cổ phiếu Nvidia giảm 2,9%. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết với Reuters rằng một nhóm định chế tài chính, bao gồm Apollo Global và Blackstone, đang phối hợp với Nvidia để huy động gói tài trợ 500 tỷ USD phục vụ phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).
Chốt phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,06%, xuống 7.753,12 điểm.
Chỉ số Nasdaq mất 0,32%, còn 26.605,36 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm 0,11%, xuống 53.976,04 điểm.
Các báo cáo kinh tế công bố trong tuần này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ bất ngờ cắt giảm 23.000 việc làm trong tháng 7, khiến giới giao dịch hạ dự báo về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 52% khả năng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng chờ đợi loạt kết quả kinh doanh quý, trong đó có báo cáo của Applied Materials và Cisco.
Theo dữ liệu của LSEG, khoảng 85% trong số 436 doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh trong mùa báo cáo hiện tại ghi nhận lợi nhuận vượt dự báo.
Trên Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), số mã giảm nhiều hơn số mã tăng với tỷ lệ 1,39:1. Sàn này ghi nhận 297 mã lập đỉnh mới và 149 mã chạm đáy mới.
Trên Nasdaq, có 1.928 mã tăng và 2.841 mã giảm, tương ứng tỷ lệ số mã giảm vượt số mã tăng là 1,47:1.
Chỉ số S&P 500 ghi nhận 20 mã lập đỉnh mới trong 52 tuần và 1 mã rơi xuống đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có 107 mã lập đỉnh mới và 74 mã chạm đáy mới.