Thị trường chứng khoán Mỹ hôm thứ Ba (15/7) đã chứng kiến sự phân hóa rõ rệt, khi chỉ số công nghiệp Dow Jones sụt giảm mạnh, phản ánh những lo ngại về tình hình lạm phát tại Mỹ và báo cáo lợi nhuận kém khả quan từ các ngân hàng lớn. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite lại thăng hoa nhờ đà tăng trưởng ấn tượng của cổ phiếu Nvidia, bất chấp những áp lực chung của thị trường.
![]() |
Chứng khoán Mỹ phân hóa sau báo cáo lạm phát tháng 6/2025 |
Cụ thể, chỉ số Dow Jones đã mất tới 436,36 điểm, tương đương 0,98%, chốt phiên ở mức 44.023,29 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,40%, đóng cửa tại 6.243,76 điểm, hạ nhiệt so với mức kỷ lục mới đạt được trong phiên giao dịch.
Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite nổi bật hơn cả khi tăng 0,18%, đạt mức đóng cửa kỷ lục 22.855,63 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi mức tăng 4% của cổ phiếu Nvidia, sau khi hãng sản xuất chip này cho biết họ hy vọng "sẽ sớm" nối lại việc giao hàng GPU H20 cho thị trường Trung Quốc, một tín hiệu tích cực được giới đầu tư đón nhận.
![]() |
Chỉ số Nasdaq Composite đạt mức đóng cửa kỷ lục 22.855,63 điểm sau phiên giao dịch 15/7/2025 (Ảnh: Trading Economics) |
Dữ liệu lạm phát tháng 6/2025 được công bố hôm thứ Ba (15/7) cho thấy mức tăng so với tháng 5, mặc dù các con số chính vẫn khớp với dự báo. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ tăng 0,3% so với tháng trước, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 2,7%, trùng khớp với kết quả khảo sát đồng thuận của Dow Jones. Ngoài ra, chỉ số CPI lõi (loại trừ giá lương thực và năng lượng) tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn so với dự báo. Dù vậy, nếu tính theo năm thì chỉ số này tăng 2,9%, khớp với ước tính.
Những con số trên đã làm dấy lên mối lo ngại về tác động của chính sách thuế quan từ Tổng thống Donald Trump. Trước đó, vào thứ Bảy (12/7), ông Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 30% đối với hàng hóa từ Liên minh Châu Âu (EU) và Mexico bắt đầu từ ngày 1/8.
Ông Matthew Ryan, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường tại Ebury, nhận định: "Báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ thực tế đã xác nhận rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đã đẩy giá tiêu dùng tăng cao trong tháng 6".
Bên cạnh đó, ông Ryan cũng bày tỏ quan ngại: "Mặc dù có một chút sai lệch nhỏ trong chỉ số cốt lõi, cả hai chỉ số lạm phát chính và cơ bản hiện đều đang ở mức cao nhất trong bốn tháng. Nỗi lo lớn đối với các quan chức Fed là phía trước sẽ còn nhiều khó khăn hơn, bởi vì không chỉ có độ trễ thời gian giữa thuế quan và sự tăng giá, mà việc tăng thêm thuế vào ngày 1/8 gần như chắc chắn sẽ báo hiệu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng trong tương lai".
Trên mặt trận lợi nhuận doanh nghiệp, báo cáo từ một số "ông lớn" tài chính đã không gây được ấn tượng với các nhà đầu tư. Cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo giảm hơn 5% dù vượt ước tính lợi nhuận, do định hướng giảm thu nhập lãi ròng. Cổ phiếu ngân hàng JPMorgan Chase cũng giảm nhẹ, mặc dù ngân hàng này công bố kết quả quý II/2025 tốt hơn kỳ vọng nhờ doanh thu từ hoạt động giao dịch và ngân hàng đầu tư mạnh mẽ. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản BlackRock trượt gần 6% do doanh thu hàng quý không đạt mục tiêu kỳ vọng. Tuy nhiên, Citigroup đã đi ngược lại xu hướng tiêu cực của ngành tài chính Mỹ, tăng hơn 3% sau khi ngân hàng này vượt qua các ước tính quý II/2025.
Phố Wall đang kỳ vọng rằng mùa báo cáo lợi nhuận quý II/2025 sẽ tạo động lực đẩy thị trường chứng khoán, vốn đã gần ở mức cao nhất mọi thời đại, lên một tầm cao mới. Dù vậy, dữ liệu từ FactSet lại dự báo S&P 500 sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hỗn hợp ở mức 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây sẽ là tốc độ tăng trưởng thấp nhất của chỉ số này kể từ quý IV/2023.
![]() |
![]() |
![]() |