Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra công tác phòng dịch tại các chốt kiểm soát dịch

14:49 05/05/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cùng đoàn công tác vừa có chuyến đi kiểm tra công tác phòng dịch tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã biên giới Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).

 

Chủ tịch UBND và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà động viên các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng, chống phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn xã biên giới Thượng Trạch. 

Sau khi đi kiểm tra thực tế và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng dịch tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Cà Roòng.

Tại buổi làm việc, đại diện Đồn Biên phòng Cà Roòng đã báo cáo khái quát tình hình đơn vị, công tác sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Theo đó, Đồn Biên phòng Cà Roòng đóng quân tại bản 61, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) hiện phụ trách quản lý, bảo vệ đoạn biên giới chính diện 28,8 km, chiều sâu 17km; có 09 mốc Quốc giới (từ mốc 541 đến 549 và 01 cọc dấu 549/1); có cửa khẩu phụ Cà Roòng - Nọng Ma. Địa bàn Đồn phụ trách 10/18 bản của xã Thượng Trạch với 318 hộ/1.518 khẩu, trong đó tộc người Ma Coong thuộc dân tộc Bru - Vân Kiều chiếm 95% dân số… Thời gian qua, nhờ kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp nên tình hình an ninh biên giới cũng như trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Tại các nơi đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sỹ nâng mức cảnh giác cao nhất với dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Đồn Biên phòng Cà Roòng đạt được trong những năm qua, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang giữ vững sự ổn định trên tất cả mọi mặt, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng chí yêu cầu đơn vị cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các điểm chốt chặn, nắm chắc tình hình, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến bà con Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trọng Lãnh