Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 10/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 hơn 35,6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương giao hơn 31,9 ngàn tỷ đồng, vốn tỉnh bổ sung hơn 3,7 ngàn tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã giải ngân được 11,8 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 37% kế hoạch. Nếu loại trừ nguồn vốn của hai dự án đặc thù là cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành (cho phép kéo dài giải ngân đến 2026) và tuyến thoát nước ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 52%.
Dù tỷ lệ giải ngân đã cao hơn mức bình quân chung, song theo đánh giá của tỉnh, kết quả vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu của Chính phủ.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Giải phóng mặt bằng là mắt xích quyết định của đầu tư công (Ảnh: Báo Đồng Nai) |
Với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2030, tổng vốn dự kiến bố trí trên địa bàn tỉnh hơn 147 ngàn tỷ đồng. Riêng nhu cầu tái định cư để phục vụ các dự án, công trình giai đoạn này lên tới hơn 47 ngàn lô đất, diện tích bình quân mỗi lô khoảng 100m².
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025. Để đạt mục tiêu này, ông yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ danh mục dự án, phân loại những công trình có khả năng giải ngân nhanh, đồng thời báo cáo kịp thời những dự án có nguy cơ chậm để Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn ngay trong tháng 9/2025.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính.
Đặc biệt, ông Võ Tấn Đức thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. “Cần coi giải phóng mặt bằng là mắt xích quyết định. Không có mặt bằng sẽ không có công trình” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung, quyết liệt hơn nữa trong công tác này để bảo đảm tiến độ thi công các dự án trọng điểm.